Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc mưa giông, dịu mát; trái lại Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/4/2026, một đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. 

Sự xuất hiện của khối khí lạnh này mang theo mưa giông diện rộng, giúp nền nhiệt giảm mạnh và mang lại bầu không khí dịu mát sau những ngày oi bức.

Tại khu vực Bắc Bộ và Hà Nội, thời tiết chuyển biến rõ rệt từ sáng sớm với bầu trời nhiều mây, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi ghi nhận lượng mưa to trên 70mm. Nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô phổ biến từ 21-23 độ C, trong khi các vùng núi cao có nơi xuống dưới 19 độ C. 

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng đặc biệt lưu ý người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh thường xuất hiện trong cơn giông.

29-1777422885-du-bao-thoi-tiet-294-mien-bac-don-mua-giong-giai-nhiet-nam-bo-tiep-tuc-nang-nong-gay-gat
Miền Bắc mưa giông do ảnh hưởng không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng chịu tác động của đợt không khí lạnh này với mưa rào rải rác và nền nhiệt giảm xuống còn khoảng 22-25 độ C vào ban đêm. 

Trong khi đó, tại vùng cao nguyên Trung Bộ, mưa giông chủ yếu tập trung vào chiều và tối, cục bộ có điểm mưa to trên 50mm, giúp làm dịu đi cái nắng ban ngày.

Ngược lại với trạng thái mát mẻ ở phía Bắc, khu vực Nam Bộ và TP.HCM vẫn đang nằm trong tâm điểm của đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại đây phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi vượt ngưỡng 36 độ C, đi kèm độ ẩm tương đối thấp khiến cảm giác oi nóng càng thêm rõ rệt. Theo dự báo, tình trạng nắng nóng này sẽ duy trì hết ngày 30/4 và có khả năng dịu dần từ ngày 1/5.

Đây là đợt chuyển biến thời tiết đáng chú ý trong kỳ nghỉ lễ, đòi hỏi người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần thường xuyên theo dõi diễn biến mưa giông ở miền Bắc và có các biện pháp chống nóng phù hợp tại khu vực phía Nam.

QT (SHTT)