Xã hội

Dự báo thời tiết 30/9/2023: Miền Bắc hứng nắng, Nam Bộ mưa rào vào chiều tối

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2023, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng và nhiệt độ tăng nhẹ. Riêng Nam Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ còn duy trì mưa vào chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (30/9), thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gần như chấm dứt mưa; ngày có nắng và mức nhiệt các nơi có xu hướng tăng nhẹ.

Đến buổi trưa, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang sang đến Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ và Hòa Bình tăng lên mức 30-33 độ C.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày mưa lớn, người dân ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An vẫn cần đề phòng với nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Dự báo thời tiết 30/9/2023: Miền Bắc hứng nắng, Nam Bộ mưa rào vào chiều tối
Miền Bắc hửng nắng sau nhiều ngày mưa lớn. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Riêng thời tiết khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày cũng có nắng, nhưng khả năng có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ.  Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-30-9-2023-mien-bac-hung-nang-nam-bo-mua-rao-vao-chieu-toi-2196069.html