Không khí lạnh tràn về giúp miền Bắc hạ nhiệt, đón mưa lớn rải rác; ngược lại, khu vực Nam Bộ vẫn nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 36 độ C.
08-1778199777-du-bao-thoi-tiet-85-mien-bac-don-khong-khi-lanh-ha-nhiet-nhanh-giua-dot-mua-giong
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 8/5, bộ phận không khí lạnh đã bắt đầu tác động trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng sang phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Sự xuất hiện của khối khí mát này kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao đã mang đến trạng thái thời tiết dịu mát cho toàn miền sau những ngày oi nóng.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nền nhiệt đã giảm đáng kể, phổ biến trong khoảng 21-24 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 21 độ C. 

Thủ đô Hà Nội cũng ghi nhận trạng thái nhiều mây, sáng có lúc mưa to đến rất to, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 30 độ C, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân. 

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý do đang trong giai đoạn giao mùa, mưa giông thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm.

Trong khi miền Bắc chuyển mình vì gió mùa, thời tiết tại khu vực Trung Trung Bộ trở vào phía Nam lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt. 

Suốt từ duyên hải Nam Trung Bộ đến Nam Bộ, nắng nóng vẫn bao trùm trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. 

Tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nắng nóng gay gắt duy trì vào ban ngày, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào cục bộ nhưng không đủ để giải tỏa cơn nóng.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có phần dễ chịu hơn so với Nam Bộ nhờ địa hình cao, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 33 độ C. 

Các chuyên gia dự báo trong ngày hôm nay, vùng mưa lớn sẽ tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa có nơi trên 80mm, sau đó giảm dần vào chiều tối. 

Người dân tại các khu vực đón không khí lạnh cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra bất ngờ trong mưa giông.

QT (SHTT)