Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 18/4: Hà Nội chuyển thời tiết hết mưa; TP.HCM giảm mưa, nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 18/4, Hà Nội và Miền Bắc chỉ còn mưa rào rải rác vài nơi cho đến trưa ngày 18/4; sau đó thời tiết bắt đầu chuyển sang khô ráo, trời nắng; trong khi đó TP. HCM giảm mưa và tăng nhiệt.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ; sau không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 18/4: Hà Nội chuyển thời tiết hết mưa; TP.HCM giảm mưa, nắng nóng

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; riêng vùng núi phía tây 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực TPHCM

Ít mây, trời nắng, buổi trưa trời nắng gắt.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-35 độ C.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)