Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/12/2025, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết trên diện rộng, khiến miền Bắc duy trì trạng thái rét, nhiều nơi rét đậm, rét hại.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời có mưa vài nơi, ban ngày hửng nắng, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ khoảng 1 độ so với hôm trước, phổ biến quanh mức 21 độ. Tuy nhiên, về đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm mạnh, trời rét rõ rệt; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Các khu vực núi cao của Bắc Bộ được cảnh báo khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Riêng tại Hà Nội, trong ngày 26/12, không khí lạnh bao trùm khiến đêm và sáng trời rét, trong khi trưa và chiều có nắng, nhiệt độ nhích lên, dao động khoảng 19–21 độ. Dự báo từ đêm 26 sang ngày 27/12, do nằm sâu trong khối không khí lạnh, nền nhiệt tại Thủ đô tiếp tục giảm, mức thấp nhất có thể xuống 12–13 độ.

26-1766706059-du-bao-thoi-tiet-ngay-26122025-mien-bac-ret-sau-vung-nui-de-phong-bang-gia.webp
hời tiết Hà Nội rét sâu về đêm, ngày có thể nắng ấm

Ở khu vực Trung Bộ, không khí lạnh gây mưa trên diện rộng. Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to kèm giông, lượng mưa phổ biến 20–30mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm 26/12, mưa rào rải rác và giông vẫn có khả năng xuất hiện, phía Bắc khu vực này trời rét về đêm và sáng sớm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa giông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cụ thể theo từng khu vực, Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2–3, trời rét, nhiệt độ dao động từ 13–15 độ vào ban đêm và 19–21 độ ban ngày.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, trời rét đậm, nơi cao có thể rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11–14 độ, có nơi dưới 9 độ, cao nhất 18–21 độ.

Đông Bắc Bộ cũng có mây, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4; trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 12–15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa đến mưa to kèm giông, gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–16 độ ở phía Bắc và 16–19 độ ở phía Nam, cao nhất 19–22 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm giông, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20–22 độ, phía Nam 23–25 độ, cao nhất dao động từ 23–29 độ.

Tại Tây Nguyên, trời có mây, mưa rào và giông xuất hiện rải rác, gió đông bắc cấp 2–3, nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, cao nhất 24–27 độ.

Nam Bộ, bao gồm TPHCM, có mây, mưa rào và giông vài nơi, gió đông bắc cấp 2–3; nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ và cao nhất 30–33 độ.

Biên Thùy (SHTT)