Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/9, nhiều nơi thuộc khu vực Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa lớn cục bộ.

Tại đất liền, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai ghi nhận mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến dao động 15–30 mm, nhiều điểm mưa lớn cục bộ vượt quá 70 mm.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều và tối với lượng mưa trung bình 10–30 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa lớn ngắn ngày làm tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu dân cư và các đô thị lớn.

Trạng thái thời tiết xấu cũng đang bao trùm nhiều vùng biển. Vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa) và vùng biển kéo dài từ Lâm Đồng đến TP.HCM hiện có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, khiến biển động mạnh với sóng biển cao từ 2–3 m.

06-1788654164-du-bao-thoi-tiet-ngay-692026-mien-bac-diu-mat-mien-nam-mua-to-cuc-bo
Nhiều nơi ở Miền Nam có mưa to cục bộ.

Ngoài ra, các vùng biển từ Huế đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan cũng như vùng biển giữa và Nam Biển Đông đều có mưa rào và dông rải rác. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8 và sóng cao trên 2 m có thể xuất hiện bất ngờ trong cơn dông, đe dọa trực tiếp tới an toàn của tàu thuyền cũng như các hoạt động nuôi trồng thủy hải sản.

Dự báo trong ngày và đêm 7/9, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP.HCM và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông tiếp tục duy trì gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động với sóng cao 2–3m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được duy trì ở cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày 6/9/2026 các vùng trên cả nước

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

TN (SHTT)