Xã hội
08/04/2026 07:16Dự báo thời tiết ngày 8/4: Cả nước bước vào cao điểm nắng nóng, Trung Bộ "rực lửa" trên 40 độ C
Dấu hiệu của một đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt đã sớm lộ diện từ ngày hôm qua, 7/4. Các trạm quan trắc trên toàn quốc đã ghi nhận những con số "biết nói": Tại Tây Hiếu (Nghệ An), nền nhiệt đã chạm ngưỡng kỷ lục 41,9 độ C.
Các khu vực khác cũng không kém cạnh khi Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đạt 40,3 độ C, trong khi Phù Yên (Sơn La) và Mai Châu (Phú Thọ) đều vượt mức 40,2 độ C. Sự tích lũy nhiệt độ từ những ngày trước đó đang tạo đà cho một đợt nắng nóng diện rộng và khốc liệt hơn trong ngày hôm nay.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk hiện đang là vùng trọng yếu. Dự báo trong hai ngày 8 và 9/4, khu vực này sẽ duy trì mức nhiệt phổ biến từ 37 đến 39 độ C, và không loại trừ khả năng nhiều điểm sẽ vượt ngưỡng 40 độ C.

Điều đáng lo ngại hơn chính là sự sụt giảm mạnh của độ ẩm tương đối, chỉ còn ở mức 35-40%, tạo ra cảm giác khô rát và cực kỳ khó chịu. Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng phải đối mặt với cái nóng hầm hập từ 36 đến 38 độ C, có nơi cao hơn, đi kèm với độ ẩm thấp dưới 50%.
Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thuộc Nam đồng bằng Bắc Bộ, sự phát triển và mở rộng của vùng áp thấp phía Tây về phía Đông Nam đang gây ra tình trạng oi bức kéo dài. Nhiệt độ tại Hà Nội được dự báo dao động trong khoảng 34-36 độ C, tập trung cao nhất vào khung giờ "vàng" từ 12h đến 16h hàng ngày.
Tương tự, tại các khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, bao gồm cả TP.HCM, nhiệt độ ổn định ở mức 34-36 độ C, kèm theo nguy cơ mưa giông bất chợt vào chiều tối sau một ngày dài nắng gắt.
Cơ quan khí tượng cũng đưa ra những cảnh báo quan trọng về sự chênh lệch giữa nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế. Do tác động của hiệu ứng mặt đệm như đường nhựa và bê tông tại các đô thị lớn, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C so với số liệu đo trong lều khí tượng. Điều này có nghĩa là khi đi trên đường vào giữa trưa, người dân có thể phải chịu đựng mức nhiệt lên tới 43-44 độ C.
Tình trạng nắng nóng kéo dài không chỉ gây áp lực lên hệ thống điện do nhu cầu làm mát tăng cao, dẫn đến nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể con người. Việc tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao sẽ gây ra tình trạng mất nước và kiệt sức.
Dù ngày nắng gay gắt, người dân tại các vùng núi phía Bắc và miền Trung cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện bất ngờ vào chiều tối và đêm, do sự tương tác giữa các khối khí khi nhiệt độ thay đổi đột ngột.
Dự kiến, đợt nắng nóng diện rộng này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, trở thành một thách thức lớn đối với sinh hoạt và sản xuất trên toàn quốc. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường vào khung giờ cao điểm và chủ động các phương án phòng chống cháy nổ cũng như bảo vệ sức khỏe cá nhân.