Mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ giảm nhanh, nhường chỗ cho thời tiết nắng ráo và xuất hiện nắng nóng cục bộ; trong khi đó, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa giông tập trung vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8/8, mưa giông tại khu vực Bắc Bộ chỉ còn diễn ra vài nơi. Ban ngày trời chuyển nắng, một số khu vực có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất vượt mốc 35°C. Đáng chú ý, dự báo từ ngày 9/8, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ bắt đầu bước vào một đợt nắng nóng diện rộng.

Riêng khu vực Hà Nội, thời tiết chuyển sang trạng thái tạnh ráo, nền nhiệt tăng nhanh với mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 35°C, gây cảm giác tương đối oi nóng trong ngày.

Tại khu vực Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và duyên hải Nam Trung Bộ), thời tiết phổ biến ban ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Đáng lưu ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị vẫn ghi nhận mưa rào và giông rải rác.

08-1786147993-du-bao-thoi-tiet-ngay-882026-bac-bo-giam-mua-nhanh-nam-bo-mua-lon-ve-chieu-toi
Nhiều nơi ở TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời nắng nhẹ, chiều tối và tối tiếp tục duy trì mưa rào và giông rải rác, cục bộ có điểm mưa to.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo: Trong mưa giông có khả năng cao kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, cũng như lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi, sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 8/8/2026 các vùng trên cả nước

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, vùng núi có nơi dưới 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Đông chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

TN (SHTT)