-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Xã hội
01/02/2017 05:54Du khách chen chân trong biển người ở Đà Lạt
Hàng ngàn ôtô và xe máy lưu thông cùng lúc trong thành phố dẫn đến tình trạng ùn ứ, các phương tiện rơi vào cảnh "nhích từng chút một".
![]() |
| Đèo Prenn kẹt xe trong những ngày Tết. Ảnh: Hai Nguyen. |
Tất cả các quán cà phê, cơ sở ăn uống tại Đà Lạt đều kín người. Tiêu biểu quán An cà phê, sức chứa khoảng 150 khách nhưng từ mùng 1 Tết đã "chật cứng" từ sáng sớm đến khuya.
Nhân viên quán này cho hay lượng khách của quán tăng gấp 3, 4 lần ngày thường. "Mùng 1 chủ yếu là khách địa phương về quê ăn Tết, từ mùng 2 là khách du lịch, quán rộng 200 m2 nhưng không đủ sức chứa. Hết chỗ từ sáng đến khuya, nhân viên phục vụ không xuể", nhân viên này nói.
Còn chủ một khách sạn tại Đà Lạt cho biết lượng khách đặt phòng trong ngày mùng 4 tăng gấp đôi, nhưng cơ sở đã hết phòng từ mùng 2 Tết.
"Giá phòng đơn ngày thường 400.000 giờ lên 800.000 đồng/phòng. Phòng hai giường ngày thường 600.000 lên 1,2 triệu đồng/phòng nhưng vẫn không đủ cung ứng", người này thông tin.
![]() |
| Khu vực trung tâm TP Đà Lạt đông nghẹt du khách đến tham quan. Ảnh: Quốc Việt. |
Bạn Hoàng Chi (một du khách) cho hay không đặt được phòng nên phải chịu cảnh ngủ lều.
"Mình gọi đặt phòng thì homestay, dorm, khách sạn, nhà nghỉ ở trung tâm hay ngoại thành đều không còn phòng. Chưa kể, có nơi còn tăng giá gấp 3, 4 lần. Là sinh viên, du lịch bụi nên tụi mình đành ngủ lều. Bây giờ lên Đà Lạt chỉ có nước nhìn người, không còn nhìn thấy cảnh nữa", bạn Chi nói.
Kèm với việc du khách đông là tình hình vệ sinh và giao thông trở nên tiêu cực. Đà Lạt vốn là nơi yên tĩnh, cũng khá sạch sẽ nhưng lượng khách đông khiến tình trạng xả rác ngày càng tăng.
Trao đổi với Zing.vn bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, cho biết lượng khách đổ về địa phương nhất là Đà Lạt tăng hơn mọi năm. Trong đó cao điểm là mùng 3 và mùng 4 Tết.
"Trong ngày mai, sở sẽ tổng hợp số liệu để báo cáo UBND tỉnh. Khi đó mới biết được lượng du khách đến Đà Lạt có tăng hơn các năm trước nhiều không", bà Ngọc nói.
Theo bà Ngọc hiện các khách sạn, nhà nghỉ ở trung tâm TP Đà Lạt đã hết phòng. Chỉ một số ít khách sạn vẫn còn phòng để đón khách gia đình. Tuy nhiên số lượng không nhiều.
![]() |
| Khu vực chợ Đà Lạt tập trung hàng ngàn du khách đến tham quan. Ảnh: Lê Huy Cầm. |
"Trước và trong tết thanh tra sở phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tất cả các cơ sở lưu trú. Đến nay sở chưa nhận được điện thoại phản ánh của du khách về tình trạng chặt chém", bà Ngọc thông tin.
Theo vị phó giám đốc, các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ tăng giá phòng từ 20-30 % so với ngày thường. Còn đối với khách sạn 3 sao trở lên thì vẫn giữ nguyên giá.
"Tình trạng kẹt xe tại TP Đà Lạt trong dịp Tết ngoài phương tiện của du khách thì người dân tại các huyện cũng tập trung về TP chơi nên dẫn đến quá tải. Dự kiến từ ngày 1/2 khách du lịch sẽ giảm", bà Ngọc nói thêm.
Theo Bùi Thư - Tây Nguyên (Zing.vn)
- Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh (17:03)
- Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm (42 phút trước)
- Google sắp siết chặt hạn mức với người dùng Gemini miễn phí và thuê bao AI Plus từ ngày 9/10 (1 giờ trước)
- Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình nộp phạt và tự nguyện nộp 1 tỷ đồng sau bản án đánh bạc hơn 4 triệu USD (1 giờ trước)
- Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gọi Trung Quốc là "láng giềng quan trọng", hướng tới ổn định quan hệ (1 giờ trước)
- “Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ (2 giờ trước)
- Nỗi ám ảnh của người vợ mỗi khi được chồng... ôm (2 giờ trước)
- Chuyên gia: Việt Nam nên thận trọng, chờ Đình Bắc tạo khác biệt trước Malaysia (2 giờ trước)
- Bị đưa vào tầm ngắm, Tuấn “Thần đèn” lập tức chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy chứng cứ che giấu sai phạm (2 giờ trước)


