Xã hội

Du khách quốc tế 'đổ bộ' phố xá Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Không chỉ những gia đình, nhóm bạn từ các tỉnh, thành nổi tiếng miền Trung đi ngược về thủ đô tham quan, nhiều đoàn khách quốc tế cũng có mặt ở phố cổ Hà Nội dạo chơi, thưởng thức đồ uống trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Du khách quốc tế 'đổ bộ' phố xá Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4
Ngày 29/4, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày bắt đầu. Nhiều du khách phương xa chọn Hà Nội là nơi vui chơi dịp này. Sau cơn mưa rào buổi sáng, 14h thời tiết thủ đô rất đẹp, phố phường trở nên nhộn nhịp.
Du khách quốc tế 'đổ bộ' phố xá Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1
Các đoàn khách nước ngoài có mặt tại thủ đô vào ngày này được dịp thư thái dạo chơi phố xá vắng vẻ.
Du khách quốc tế 'đổ bộ' phố xá Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 2
Anna (người Anh) chia sẻ: "Tôi đã nhận được 3 câu hỏi giống hệt nhau rằng cảm thấy thế nào về ngày lễ 30/4 tại Việt Nam. Đầu tiên chính tôi thấy không khí thật tuyệt vời, sự tự hào của các bạn về lịch sử dân tộc cũng làm chúng tôi cảm thấy hào hứng theo".
Du khách quốc tế 'đổ bộ' phố xá Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 3
Karson (người Hong Kong) cùng bố mẹ và em gái tới Hà Nội 4 ngày vui chơi kỳ nghỉ lễ. "Cũng giống như quê hương em, Việt Nam là một đất nước người dân rất yêu chuộng hòa bình. Hôm nay đường phố đâu đâu cũng treo rất nhiều cờ, không khí vui như lễ hội", cậu bé nói.
Du khách quốc tế 'đổ bộ' phố xá Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 4
Châu Quỳnh Phương (trái) cùng bạn từ Đà Nẵng bay ra Hà Nội du lịch. "Trước đó, cả nhóm chúng tôi bàn nhau xem nên đi đâu, có thể là TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt... Nhưng sau cùng đã quyết định bay đi Hà Nội vì vào dịp này những nét cổ kính của 36 phố phường thủ đô sẽ là thứ rất đáng để trải nghiệm", Phương chia sẻ.
Du khách quốc tế 'đổ bộ' phố xá Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 5
16h, phố Tây Tạ Hiện đã bắt đầu dọn bàn đón khách. Các hàng quán vỉa hè bán đồ ăn vặt khá đông khách. Nhiều nhóm bạn trẻ tới nhâm nhi đồ uống và ngắm phố phường.

Du khách quốc tế 'đổ bộ' phố xá Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 6

Du khách quốc tế 'đổ bộ' phố xá Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 7
Vào dịp này, nhà thờ Lớn, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực phố cổ, hồ Gươm, hồ Tây và các bảo tàng... dự kiến đón những lượng khách quốc tế và trong nước rất đông.
Du khách quốc tế 'đổ bộ' phố xá Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 8
Jollie (người Thụy Điển) kiểm tra lại một vài bức ảnh cô vừa chụp phố phường. "Hà Nội luôn là một điểm đến nhiều màu sắc. Buổi chiều nay có nắng, khu phố tấp nập, cờ Việt Nam treo khắp nơi. Tôi thậm chí thấy choáng ngợp", nữ du khách chia sẻ.
Du khách quốc tế 'đổ bộ' phố xá Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 9
Thời điểm này, người lao động, sinh viên... đã rời Hà Nội về quê hoặc đi du lịch khá nhiều. Phần lớn du khách vui chơi trên phố cổ hôm nay là từ các tỉnh, thành hoặc các nước trên thế giới đến thủ đô tham quan. Trước đó, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong 5 ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5, thủ đô có nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau để người dân và du khách dễ dàng lựa chọn.

Theo Thạch Thảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-khach-quoc-te-do-bo-pho-xa-ha-noi-ngay-dau-nghi-le-30-4-2138115.html