Xã hội
29/04/2025 07:28Dự kiến bố trí mỗi xã 30 - 60 cán bộ công an sau sáp nhập
Chiều 28/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Phát biểu tại phiên họp, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đề xuất bổ sung thẩm quyền điều tra viên được bố trí làm trưởng, phó công an xã tại dự án luật này.

Thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng đơn vị công an cấp xã cũng giảm 60 - 70% so với hiện nay. Quy mô công an xã sau sắp xếp cũng tăng trung bình 3 lần so với hiện nay.
Để công an cấp xã có thể giải quyết các vụ việc tại địa bàn cơ sở với mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, Bộ Công an đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm, quyền hạn của điều tra viên.
Qua đó, tại vụ việc, vụ án ít nghiêm trọng, nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã, điều tra viên trung cấp hoặc cao cấp thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh được bố trí làm trưởng hoặc phó công an cấp xã phụ trách công tác phòng chống tội phạm có một số quyền hạn.
Trong đó có việc trực tiếp tổ chức và chỉ đạo thụ lý tin tố giác tội phạm; khởi tố điều tra; quyết định phân công, thay đổi điều tra viên, cán bộ điều tra được bố trí tại công an xã…
Trung tướng Nguyễn Văn Long cho biết, thực hiện việc này, với đơn vị cấp xã sau sắp xếp, tùy theo quy mô sẽ bố trí 30 - 60 cán bộ công an xã. Với Hà Nội có thể bố trí mỗi đơn vị cấp xã khoảng 50 - 60 cán bộ công an xã.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến đánh giá, đây là chính sách rất mới, và đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng. Tiếp thu ý kiến tại phiên họp, ông Tiến cho biết, hai cơ quan sẽ trao đổi, sau đó trình bổ sung cho phù hợp.
Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị nghiên cứu việc bổ sung tại điều 37 về thẩm quyền của một số điều tra viên với các tiêu chuẩn rất cao từ điều tra viên công an tỉnh cử xuống công an xã làm việc.
Viện Kiểm sát nhân dân và Bộ Công an có thảo luận để làm sao giải quyết các công việc thuận lợi nhất, vừa tôn trọng quyền con người, quyền công dân nhưng đảm bảo đỡ quá tải cho cơ quan điều tra cấp trên và bảo đảm khẩn trương xử lý các vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý về nguyên tắc và các cơ quan bàn bạc để thiết kế cụ thể.
Theo Luân Dũng (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội lên phương án loại bỏ xe máy chạy xăng trong vành đai 1 (12/07)
-
MC Minh Trang: Từ "hot mom" truyền cảm hứng đến lùm xùm trại hè Làng Háo Hức (12/07)
-
Điều đặc biệt ở nữ sinh trượt lớp 10 sau thành á khoa toàn quốc (12/07)
-
Mới 20 tuổi đã đột quỵ: Cơ thể gửi tín hiệu cảnh báo khi dùng điện thoại nhưng bị "làm ngơ" (12/07)
-
Sự thật sau màn trình diễn "bỏng mắt" của nữ thần Waterbomb: Kiêng 1 thứ cực nghiêm ngặt, có bí quyết riêng tránh "lộ hàng" (12/07)
-
Mua quan tài cho mẹ già ngồi, thuê người đưa rước linh đình gây xôn xao (12/07)
-
Tiền vệ Chelsea suýt đổ gục vì thời tiết quá nóng ở FIFA Club World Cup 2025 (12/07)
-
Hành vi khó tin của nhóm người khi thủy điện xả lũ, Phòng An ninh kinh tế vào cuộc (12/07)
-
Người phụ nữ sống trong căn hộ 20 năm, bất ngờ nhận thông báo niêm phong tài sản của tòa án: nhà này thuộc về hàng xóm, không phải của bà (12/07)
-
Lý do điện thoại dính mã độc bị cuỗm sạch tiền trong tài khoản ngân hàng (12/07)
Bài đọc nhiều




