-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
07/08/2016 14:26Đứng ngồi không yên vì khu “dịch vụ tâm linh” sắp mọc giữa thủ đô
![]() |
Lấy đất người sống làm nhà cho người chết?
Mới đây, các hộ dân sống tại khu phố 60, ngõ 307, đường Nguyển Xiển (xã Tân Triều) đã có đơn kiến nghị gửi UBND huyện Thanh Trì bày tỏ bức xúc trước thông tin về dự án Trung tâm văn hóa Thương mại – Dịch vụ Hạ Đình do Cty TNHH Thương mại Hỗ trợ kiến thiết Miền Núi (Cty Miền Núi) làm chủ đầu tư sẽ được chuyển đổi thành Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Văn hóa Tâm linh.
Theo đó, 15.000m2 tại phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) sẽ được giao cho Cty Miền Núi xây dựng 2 toà cao ốc để phục vụ cho chỗ lưu giữ lọ tro cốt sau hoả táng, cung cấp các mặt hàng tâm linh như : Đồ thờ cúng, phong thuỷ, vàng mã… Chủ trương này cũng đã được UBND TP.Hà Nội “đồng ý về mặt nguyên tắc”, thể hiện trong văn bản số 6010/VP-QHKT ngày 1.9.2015.
![]() |
Những người dân sống tại khu phố 60, ngõ 307, đường Nguyển Xiển trong một buổi làm việc với UBND huyện Thanh Trì |
Trên các căn cứ đó, ngày 28.6.2016, UBND xã Tân Triều đã ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với các hộ dân thuộc tổ dân phố 60, ngõ 307 đường Nguyễn Xiển.
Theo tìm hiểu của PV, nguồn gốc đất nơi đây vốn là đất nông nghiệp. Sau khi nhà nước thu hồi phần lớn diện tích đất nông nghiệp của người dân để làm đường vành đai 3 của thành phố, diện tích còn lại do không còn phù hợp sản xuất nông nghiệp, người dân đã tự xây nhà và hình thành nên tổ dân phố số 60 như hiện nay.
Ông Nguyễn Gia Dũng (50 tuổi), một người dân tổ dân phố 60, Nguyễn Xiển bức xúc: “Ngày 5.7 vừa qua, tôi nhận được giấy quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình nhà ở tại khu tổ dân phố 60 Nguyễn Xiển của UBND xã mà giấy này đã được kí từ ngày 28.6. Trước đó, ngày 23.6, khi tiến hành họp bàn dân thì UBND xã chưa trả lời thích đáng cho những câu hỏi của người dân. Đây cũng là chỗ sinh nhai chính của gia đình. Nếu xã lấy đất đi thì gia đình chưa biết xoay sở cuộc sống sau đó thế nào. Sao lại đẩy người sống ra đường làm nhà cho người chết vậy?”
Thực hư chuyện xây dựng nghĩa trang
Việc đột nhiên có thông tin về “Trung tâm thương mại dịch vụ văn hoá tâm linh” hay là “nghĩa trang tro cốt” sắp được xây dựng tại khu vực gần nhà mình, chị Trần Thị Hoa (23 tuổi, Hạ Đình, Thanh Xuân) cũng không giấu nổi sự bất ngờ và nghi ngại: “Công việc của mình thường xuyên phải về muộn, đi làm về đêm tối đã sợ rồi, nay lại có thêm nghĩa trang gần nhà mình, chắc mỗi lần đi qua mình sẽ sợ rợn hết tóc gáy lên mất.
Trao đổi với PV, ông Đặng Ngọc Quyền - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều - cho biết: “Tổng diện tích thu hồi đất trên địa bàn xã Tân Triều cho dự án đấu thầu của Cty Miền Núi là 4321,9 m2. Địa phương chỉ đang lên phương án giải phóng mặt bằng cho dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ Hạ Đình còn về vấn đề xây dựng “nghĩa trang tháp đôi” hay vấn đề tâm linh thì không hề có chuyện đó”.
![]() |
Sơ đồ quy hoạch đất để xây dựng dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ Tâm linh |
Theo vị đại diện UBND xã Tân Triều, trên diện tích đất GPMB cho Dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Hạ Đình có khoảng 1000 ngôi mộ nằm rải rác. Có thể bên đầu tư muốn xây dựng nghĩa trang nhỏ để quy hoạch 1000 ngôi mộ đó.
Trao đổi với PV, GS. Ngô Đức Thịnh (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá Việt Nam) cho rằng: “Việc xây dựng khu Trung tâm tâm linh hay Trung tâm thương mại đều phục vụ lợi ích của con người. Con người sau khi mất đi đều mong muốn có nơi an nghỉ, chôn cất. Tuy nhiên, việc xây dựng nghĩa trang ngay trong lòng thủ đô thì nên cân nhắc. Vì nơi thờ phụng tâm linh cần nơi yên tịnh, sạch sẽ. Việc Quy hoạch khu dân sinh để xây dựng khu tâm linh thì phải khảo sát nhu cầu của người dân xem có hợp lý không? Việc xây dựng cũng phải bố trí cho hợp lý”
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn Hoá Việt Nam cũng đồng tình với việc nên xây dựng quy hoạch các nghĩa trang vì điều này phù hợp với tín ngưỡng của người Việt. Tuy nhiên, ông khuyên các nhà thầu xây dựng nên cân nhắc chặt chẽ nơi xây dựng cũng như nhu cầu của người dân. Ông nghi ngại rằng, việc xây dựng nghĩa trang trong nội thành với quỹ đất nhỏ, dễ có hiện tượng quá tải mà khả năng mở rộng diện tích là hơi khó. Song song đó là vấn đề môi trường, vấn đề thờ cúng,…
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cho bạn đọc về sự việc này.
Theo Long Nguyễn - Trần Hiền (Lao Động)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





