-
Việt Nam và Philippines chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường -
Hiểm họa khôn lường từ chiếc vỏ gối lười giặt: Từ hủy hoại nhan sắc đến nguy cơ tử vong -
Bị kẹt trong thang máy suốt hai tiếng, hai bé gái bấm cứu hộ 50 lần trong vô vọng vì bảo vệ ngó lơ -
Dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Việt Nam tới Philippines -
Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991 -
Hạ Arsenal trên chấm luân lưu, PSG bảo vệ thành công ngai vàng Champions League -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 31/5/2026: Mão bực tức, Mùi giỏi giang -
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết
Xã hội
03/01/2026 18:00Duy nhất trường hợp này được cấp thẻ Căn cước "vô thời hạn" trong năm 2026
Theo quy định của Luật Căn cước 2023, kể từ năm 2026 (và áp dụng ngay trong giai đoạn hiện nay), chỉ có một nhóm công dân duy nhất được cấp thẻ Căn cước có giá trị sử dụng không thời hạn.
Cụ thể, công dân Việt Nam thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước (bao gồm cả thẻ mã vạch hoặc thẻ gắn chip) khi đã đủ 60 tuổi thì thẻ được cấp sẽ có hiệu lực sử dụng trọn đời. Điều này đồng nghĩa với việc, trừ các trường hợp thẻ bị mất, hư hỏng hoặc có yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân, công dân sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ thêm lần nào nữa.
Đáng chú ý, những người trên 60 tuổi hiện vẫn đang sử dụng thẻ Căn cước công dân mã vạch (mẫu cũ) cũng không bị bắt buộc phải đổi sang thẻ gắn chip và có thể tiếp tục sử dụng thẻ này cho đến hết đời.
Để làm rõ cơ sở pháp lý của quy định trên, Luật Căn cước 2023 đã nêu rõ các mốc tuổi liên quan đến việc cấp và cấp đổi thẻ.
Cụ thể, tại Điều 19, Luật Căn cước 2023 quy định người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam; công dân từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ, trong khi công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ theo nhu cầu.

Điều 21 của luật này quy định các mốc tuổi bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước, bao gồm khi công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Trường hợp thẻ đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi nêu trên thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến mốc cấp đổi tiếp theo.
Từ các quy định này, thời hạn sử dụng thẻ Căn cước được xác định theo từng nhóm tuổi cụ thể.
Dưới 12 tuổi: Thẻ cấp trước khi đủ 12 tuổi có giá trị đến khi đủ 14 tuổi.
Từ 14 đến 23 tuổi: Thẻ cấp trong giai đoạn này có giá trị đến khi đủ 25 tuổi.
Từ 25 đến 38 tuổi: Thẻ cấp trong giai đoạn này có giá trị đến khi đủ 40 tuổi.
Từ 40 đến 58 tuổi: Thẻ cấp trong giai đoạn này có giá trị đến khi đủ 60 tuổi.
Từ đủ 58 tuổi trở lên: Đây là điểm mấu chốt. Do quy định thẻ cấp trong vòng 2 năm trước tuổi đổi thẻ (60 tuổi) sẽ có giá trị đến mốc tiếp theo, mà sau 60 tuổi không còn mốc nào nữa, nên thẻ cấp từ khi đủ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng đến trọn đời. Như vậy, những người đi làm CCCD gắn chip khi đủ 58 tuổi cũng được sử dụng thẻ cho đến khi qua đời, mà không cần phải đi đổi thẻ ở mốc đủ 60 tuổi.
Bên cạnh đó, Luật Căn cước 2023 cũng khẳng định, công dân trên 60 tuổi đang sử dụng thẻ Căn cước công dân mã vạch vẫn được tiếp tục dùng thẻ này cho đến khi qua đời và không bắt buộc phải chuyển đổi sang thẻ gắn chip.
- Danh tính nghi phạm cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ ở Cần Thơ, hé lộ quá trình ra tay táo tợn (42 phút trước)
- Những dòng xe nên ưu tiên đổ xăng E5 RON 92 thay vì xăng E10 (47 phút trước)
- Mai Âm Nhạc đáp trả "cực gắt" khi bị chê làm nhạc 5 năm vẫn "flop", drama thái độ bùng nổ MXH (1 giờ trước)
- Tiêu thụ điện lập kỷ lục, EVNNPC cảnh báo hóa đơn tiền điện tăng cao (1 giờ trước)
- Bất ngờ lời kể của mẹ nam sinh bị đánh hội đồng ở Lào Cai, hé lộ thêm tình tiết đáng chú ý (1 giờ trước)
- Khủng hoảng dịch Ebola tại Trung Phi: Hơn 1.000 ca mắc, bóng ma virus vượt đại dương lan sang Nam Mỹ (1 giờ trước)
- Cướp giật vé số của người khuyết tật lớn tuổi: Thiếu niên 15 tuổi bị bắt chỉ sau 11 giờ truy xét (1 giờ trước)
- Mối họa khôn lường từ thói quen ăn uống tàn phá chức năng thận mỗi ngày (1 giờ trước)
- Bài toán cân não của một gia đình trước lằn ranh sinh tử: Có nên đánh đổi mái nhà để lấy vài năm sống cho cha? (2 giờ trước)
- Vì sao Quốc Trường liên tục xoay cổ, đảo mắt khi giao lưu cùng khán giả? (2 giờ trước)