-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Xã hội
20/01/2016 21:57Gái xinh lên mạng... "tìm tình", bị xâm hại tập thể tàn đời hoa
Mạng xã hội ngày một phát triển, con người tương tác với nhau một cách dễ ràng hơn. Đó cũng là cơ hội cho những kẻ gian manh lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của các cô gái trẻ để lừa tình, lừa tiền của nạn nhân. Hành động của chúng ngày một tinh vi hơn.
![]() |
| Tuổi vị thành niên dễ trở thành nạn nhân của những vụ việc này. Ảnh minh họa |
Trong tháng 9 vừa qua, với tội danh hiếp dâm trẻ em, Nguyễn Minh Hòa (24 tuổi ngụ ở quận Tân Phú) đã bị TAND tối cao Tp. HCM tuyên phạt 9 năm tù khi nhiều lần dụ rỗ Ngô Thúy Hương (SN2000) quan hệ tình dục sau một thời gian ngắn quen nhau qua mạng.
Dù những vụ lừa tình, lừa tiền qua mạng xã hội diễn ra liên tiếp nhưng vẫn có xu hướng gia tăng và tình huống ngày một tinh vi hơn. Dù thông tin cảnh báo rất nhiều, những sự việc xảy ra liên tiếp. Nhưng nạn nhân vẫn tiếp tục vướng chân vào những trò lừa tình - tiền này một cách ngây ngô, thiếu hiểu biết trầm trọng.
Sống buông thả, không ít gái xinh giam mình trong quán "nét" tìm tình ảo, kêu người đến "cứu nét" để cuối cùng tàn đời vì bị đám du côn hiếp dâm tập thể. Những vụ án thương tâm xuất phát từ những cô gái nhẹ dạ, cả tin tìm tình trên mạng đã được cảnh báo. Nhưng vết xe đổ vẫn có những cô gái mới lớn, ham chơi tiếp tục đi vào.
Vụ việc gần đây nhất xảy ra giữa thủ đô Hà Nội, vụ việc này có tính chất phức tạp và nghiêm trọng hơn nhiều khi điều tra xuất hiện hành vi tống tiền, chiếm đoạt tài sản cùng với tình tiết phức tạp và vô cùng gian sảo.
Cuối tháng 12/2015, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Huy (SN 1996, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1996, quê Thanh Hóa) về để điều tra tội Trộm cắp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.
H. người khai báo với cơ quan điều tra về việc cô bị kẻ gian lấy cắp điện thoại và bắt chuộc với giá 3 triệu đồng, đồng thời đe dọa tiết lộ đời tư để tống tình.
Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 9/2015, Huy lập tài khoản facebook tên “Thu Hằng” rồi đăng tuyển PG với công việc như: ăn uống với khách, đi chơi và cả bán dâm…
Để tạo lòng tin, Huy nhờ bạn gái là Trần Thị Kiều Trang tự nhận là chủ tài khoản facebook để trả lời các cuộc điện thoại của người xin việc.
Cuối tháng 12/2015, chị H. sử dụng tài khoản facebook của mình liên hệ với facebook “Thu Hằng” đề nghị giới thiệu chị đi làm PG tiếp khách. Ngay sau đó, hắn sử dụng tài khoản “Thu Hằng” đề nghị chị Hoa đi bán dâm cho khách với giá 2 triệu đồng. Nhưng trên thực tế, Huy chính là khách mua dâm.
Do không biết Huy chính là chủ tài khoản facebook "Thu Hằng" nên chị H. đã đồng ý và liên lạc với Huy. Sau đó hai người hẹn nhau vào một nhà nghỉ phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm để mua bán dâm.
Sau khi "mây mưa" xong, lợi dụng chị H. đang vào nhà vệ sinh, Huy lục túi xách của chị lấy trộm điện thoại cùng toàn bộ số tiền trong túi rồi bỏ trốn.
Ngày 1/1/2016, chị H. liên lạc vào số điện thoại Huy đã cho trước đó để xin chuộc lại chiếc điện thoại.
Lúc này, Huy đe dọa sẽ thông tin chị H. là gái bán dâm lên mạng facebook cho người thân biết. Anh ta ra điều kiện, muốn giữ kín thông tin thì phải nộp 5 triệu đồng. Sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, ngày 5/1, chị H. đưa cho Huy 5 triệu đồng. Chưa hết, Huy còn bảo người yêu buộc chị H. phải nộp 3 triệu để chuộc điện thoại.
Nhẹ dạ cộng với chút lòng tham, nữ sinh dễ trượt dốc
Trăn trở về những vấn đề bất cập này, PV đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn. Ông chia sẻ: “Bản năng của con người bao giờ cũng đan xen tất cả những việc xấu và việc tốt. Việc xấu hiện nay đang phát triển rất mạnh. Nên trong con người luôn có sự mâu thuẫn mạnh. Những mâu thuẫn chính như con người không chịu làm việc bằng tài năng, cơ bắp nhưng lại muốn có tài sản. Họ muốn hưởng thụ không những bằng tiền mà còn những thứ khác trong cuộc sống, trong đó có tình.
![]() |
| Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất trao đổi với PV về bất cập này. |
Tổ tiên đã có câu nói là nhẹ dạ, cả tin, cộng thêm một chút lòng tham thì dễ bị trượt dốc. Những cô gái này không kiểm soát chính mình thì dễ trở thành con mồi cho những kẻ lừa đảo.
"Hiện nay, thông tin đa chiều, đa dạng vì vậy các bạn trẻ cần phải thận trọng, lưu ý và suy nghĩ nhiều chiều, chứ đừng nhận thông tin một chiều”, vị chuyên gia nhấn mạnh.
Trong xã hội bây giờ có nhiều cám dỗ cuộc sống, vậy những lúc ta không tỉnh táo, không sáng suốt thì càng phải thận trọng. Chuyên gia đưa lời khuyên: “Khi gia đình xảy ra trục trặc, gặp stress trong công việc khiến người ta dễ sa ngã, dễ chấp nhận những cám dỗ ấy hơn. Vì vậy, các bạn trẻ cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi ngả theo những lời cám dỗ ngọt ngào.
Trao đổi thêm về vấn đề này, nhà tâm lý học cho biết: “Phía cơ quan chức năng cần ra quân mạnh mẽ. Vì những hành vi lừa đảo đó không chỉ mang lại sự tổn thất về tiền, tình của một số người mà còn ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội, gây hoang mang về tâm lý, không ổn định trong cuộc sống.
Tâm lý các em mới lớn là tự cho mình là giỏi giang, tự cho mình là hiểu biết và luôn làm những điều ngược với ý của bố mẹ. Vì vậy, bố mẹ phải hiểu điều đó, phải trao đổi với con cái, đặc biệt là nữ giới.
Bố mẹ nào cũng thương yêu con cái của mình, nhưng cách thể hiện không đúng cái tâm của mình mà thể hiện bằng những lời khuyên dài dòng, bằng sự cấm đoán. Vì thế, những lời khuyên sẽ trở thành nước đổ lá khoai. Phụ huynh phải hiểu tâm lý con mình và thể hiện tình thương yêu bằng lời nói là chính, giao tiếp bằng tình thương yêu. Sau đó là những hành động thiết thực.
Theo Cù Hiền (Nguoiduatin.vn)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (3 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (3 giờ trước)

