-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
06/06/2025 13:12Gần 116.000 thí sinh thi lớp 10, Hà Nội mở thêm cơ hội vào trường công lập
Năm 2025, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 toàn thành phố Hà Nội có 115.951 lượt thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 102.860 thí sinh dự thi công lập không chuyên, 13.091 lượt thí sinh dự thi chuyên.
Toàn thành phố sẽ chia làm 201 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã với 4.411 phòng thi, 201 phòng thi dự phòng.
Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, một trong những điểm mới đáng chú ý ở kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay là việc điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển. Thay vì nhân hệ số 2 cho môn Toán và Văn như các năm trước; năm 2025, điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm 3 môn thi (Toán, Văn, Ngoại ngữ), mỗi môn tính theo thang điểm 10 và không nhân hệ số. Cách tính này nhằm bảo đảm công bằng giữa các môn học, khuyến khích học sinh học đều các môn.
Tăng chỉ tiêu, mở rộng cơ hội vào trường công lập
Để giảm áp lực cho học sinh, Hà Nội đã nâng tỷ lệ tuyển sinh vào các trường công lập lên khoảng 64%, tương đương gần 80.000 chỉ tiêu, tăng 3% so với năm học trước.
Ngoài ra, ông Cương cho biết thêm, thời gian tới sẽ có thêm 3 trường THPT công lập mới trên địa bàn Thủ đô đi vào hoạt động, gồm Trường THPT Phúc Thịnh (huyện Đông Anh), Trường THPT Đỗ Mười (quận Hoàng Mai) và một trường THPT tại quận Cầu Giấy.
“Năm ngoái, số học sinh được vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội đạt khoảng 61%, năm nay chúng ta tăng lên đạt 64%, chưa kể 3 trường THPT mà Sở đang kiểm tra và sẽ cấp phép hoạt động tới đây”, ông Cương nói.
Với mỗi trường THPT mới này, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ cố gắng giao chỉ tiêu 10-15 lớp, khoảng ít nhất 450 học sinh/trường. Như vậy, số chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng từ 1.500 đến 1.700 em.
Ông Cương cho biết, thời gian tới, Sở GD-ĐT sẽ giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 bổ sung cho các trường THPT công lập này. Sở sẽ tính đến phương án cho tuyển sinh “tràn tuyến” (tức tuyển học sinh không theo khu vực tuyển sinh - PV) sau khi các em có điểm thi lớp 10. Tuy nhiên, Sở cũng sẽ đưa ra mức điểm chuẩn cụ thể, chứ không phải lấy tất cả số đăng ký, để đảm bảo chất lượng đầu vào.
“Hiện nay, số học sinh được vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2025 đã là 64%, thêm chỉ tiêu các trường này nữa thì chắc chắn tỷ lệ sẽ vượt hơn. Điều này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh và phụ huynh”, ông Cương nói.
Người đứng đầu ngành giáo dục Hà Nội cũng cho biết, đề thi lớp 10 năm nay của Hà Nội sẽ trong phạm vi chương trình, kiến thức học sinh được học và có cấu trúc, định dạng như Sở GD-ĐT đã công bố.
Quy định mới thí sinh cần lưu ý trong phòng thi
Kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm nay cũng có rất nhiều điểm mới liên quan đến hình thức làm bài, thời gian thi và những vật dụng được mang vào phòng thi mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý.
Đáng chú ý, thí sinh không được mang Atlat Địa lý vào phòng thi nhưng có thể mang thước vẽ, dụng cụ vẽ hình. Thí sinh dự thi vào khối chuyên Hóa không mang Bảng tuần hoàn và Bảng tính tan.
Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; ê ke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.
Thí sinh không được mang vào phòng thi các vật dụng gồm: Giấy than; bút xóa; đồ uống có cồn; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.
Năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội thống nhất tất cả môn chuyên thi trong 150 phút, thay vì thời lượng khác nhau như trước.
Với môn thi Khoa học Tự nhiên và môn Ngoại ngữ thi vào lớp 10 chuyên, năm nay thí sinh sẽ làm bài trực tiếp vào đề thi. Còn với môn Ngoại ngữ thi vào lớp 10 công lập không chuyên, thí sinh vẫn làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm như mọi năm.
Thí sinh cũng cần lưu ý tên gọi các môn thi vào lớp chuyên như sau: Khoa học tự nhiên (thi vào lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học); Lịch sử và Địa lý (thi vào lớp chuyên Lịch sử, Địa lý).
“Chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp tới phụ huynh và học sinh rằng kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập là một cột mốc quan trọng, nhưng không phải là con đường duy nhất. Phụ huynh cần tạo không khí thoải mái, không gây áp lực cho các con. Sở cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ mọi học sinh có nguyện vọng thi, tạo điều kiện học tập cho các em theo nhiều hình thức phù hợp, tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Cương nói.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức vào các ngày 7/6 và 8/6; thi chuyên vào ngày 09/6/2025.
Sở GD-ĐT Hà Nội cũng huy động 15.173 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an tham gia công tác tổ chức coi thi tại các điểm thi và hơn 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi; gần 600 cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi.
Theo Thanh Hùng (VietNamNet)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (48 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (58 phút trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)