-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Xã hội
13/05/2016 15:56Gặp toàn chuyện “xui”, chủ nhà hàng trả lại đồi mồi quý
![]() |
Trả đồi mồi cho ngư dân vì sợ... xui
Vào ngày 11.5 vừa qua, một ngư dân ở khu vực cảng Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đánh bắt được một con đồi mồi quý hiếm. Ngư dân này cũng chính là người đã từng đánh bắt được cá sủ vàng nặng 9kg và bán với giá hàng trăm triệu đồng.
Ngay sau khi đồi mồi được đưa vào bờ, nhiều người đã tới xem và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước vẻ óng ánh của bộ mai cũng như các đường nét độc đáo trên mai. Mọi người cùng nêu ý kiến là thả đồi mồi về lại với biển, nhưng lo ngại đồi mồi đang gặp vấn đề về sức khỏe nên ngư dân vẫn giữ lại chờ cơ quan chức năng tới kiểm tra thêm.
Trong số những người tới xem đồi mồi, có anh Đ. và anh K. - quản lý một quán ăn ở địa phương. Mặc dù đồng quan điểm là thả đồi mồi về biển nhưng hai anh ngỏ ý đưa về giữ tạm trong lúc đợi cơ quan chức năng tới kiểm tra vì thấy một chi của đồi mồi bị rỉ máu.
![]() |
Chi đồi mồi trông như mái chèo |
Điều đáng nói là sau đó hàng loạt vụ việc không may mắn đã xảy ra khiến anh Đ. và anh K. quyết định trả đồi mồi lại cho ngư dân.
Anh K. kể, trưa 12.5, anh tới nhà ngư dân cùng một người tên Đ. và có ngỏ ý giữ, bảo vệ đồi mồi giúp ngư dân này. Sau khi rời khỏi cảng khoảng 1km, xe máy bị hết xăng khiến hai anh phải dắt bộ một đoạn. Đổ xăng xong, xe chạy thêm vài trăm mét thì bị thủng lốp, phải dừng lại vá. Chạy thêm một đoạn, vỏ sau xe phát nổ khiến hai anh bị ngã, lộn nhiều vòng và văng xa 6 - 7m.
Vụ tai nạn khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, anh Đ. và anh K. bị bầm dập khắp người, riêng con đồi mồi không hề hấn gì. “Tôi lọ mọ bò dậy hỏi anh Đ. bị gì không, anh Đ. cũng hỏi tôi như vậy. May là tụi tôi vẫn bảo toàn tính mạng”, anh K. bàng hoàng kể lại.
Chưa hết, sau khi đưa đồi mồi về quán để trong bể nước, nhiều thực khách đã tới xem, chụp ảnh, trong đó có anh A. - nhân viên sửa xe. Xem đồi mồi xong, anh A. nói vui “hay là giết thịt ăn”, rồi anh vào bàn ngồi ăn các món ăn quen thuộc tại quán. Khi ra về, chiếc bàn nơi anh A. ngồi bất ngờ đổ sập.
Trước hàng loạt sự việc như vậy, anh K. cho rằng, đó có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lo ngại những điều không may liên quan tới con đồi mồi này, các anh đã trả lại đồi mồi cho ngư dân ngay trong đêm 12.5.
Nuôi đồi mồi có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Tính tới sáng 13.5, ngư dân vẫn đang giữ đồi mồi ở vùng nước gần nhà, chờ cơ quan chức năng tới kiểm tra sức khỏe cho đồi mồi trước khi thả về biển.
![]() |
Sáng 13.5, ngư dân vẫn đang giữ đồi mồi trên sông Thị Vải, đợi cơ quan chức năng tới kiểm tra sức khỏe trước khi phóng sanh. |
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Thành - Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và quản lý nguồn lợi thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, ông chưa nắm thông tin về vụ việc này.
“Tuy nhiên, đồi mồi hay vích hay rùa biển đều thuộc nhóm các động vật cần được bảo vệ, nghiêm cấm đánh bắt, mua bán dưới mọi hình thức”, ông Thành nói.
Do đó, ông Thành cho biết sẽ tổ chức kiểm tra, động viên ngư dân thả đồi mồi về lại biển. Trước đây, đã có một số ngư dân đánh bắt xa bờ trên sông Thị Vải cũng từng đánh bắt được đồi mồi và phóng sanh.
Một cán bộ nông nghiệp xã Tân Phước cho biết thêm, mới đây, UBND xã đã có văn bản đề nghị các ngư dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt đối với các loài vật quý hiếm trong sách đỏ.
Đồi mồi được đánh giá là loài vật có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn, thứ hạng nguy cấp EN. Theo Nghị định 103/2013 của Chính phủ, mức phạt đối với một trong các hành vi khai thác, mua bán, thu gom, nuôi, lưu trữ, sơ chế, chế biến các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn, có thứ hạng nguy cấp EN là từ 10 đến 50 triệu đồng tùy vào khối lượng thủy sinh.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)








- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (40 phút trước)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (49 phút trước)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (59 phút trước)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (1 giờ trước)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (1 giờ trước)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (1 giờ trước)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (1 giờ trước)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (1 giờ trước)
- Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế (2 giờ trước)




