-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Xã hội
24/05/2017 14:34GĐ bổ nhiệm con mắc bệnh động kinh làm phó khoa từng bị kỷ luật Đảng
Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm con trai mắc bệnh động kinh làm phó khoa từng bị đề nghị kỷ luật Đảng. Tuy nhiên, điều lạ lùng, cũng trong năm này, ông giám đốc lại được khen thưởng.
![]() |
| Ông Phạm Nông trao đổi với phóng viên |
Đơn cử, năm 2007, ông Nông bị UB kiểm tra Huyện ủy Thanh Bình kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.
Theo đó, năm 2007, UBND huyện Thanh Bình có đợt thanh tra tại bệnh viện phát hiện Ban giám đốc đã thiếu kiểm tra, giám sát để bộ phận tài vụ quyết toán kinh phí mổ mắt miễn phí năm 2003 về Sở Y tế chênh lệch gần 4 triệu đồng (26 ca - PV) để sử dụng vào khoản chi tiếp khách.
Cá nhân ông Nông đã thiếu kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo bộ phận tài vụ và khoa Dược đối chiếu, thanh lý hợp đồng với các công ty chi tiền chiết khấu. Từ đó để xảy ra một số trường hợp nhận tiền về nhưng không nộp quỹ hơn 10 triệu đồng. Các hiện vật được hỗ trợ cũng không ghi vào sổ quản lý của cơ quan.
Ngoài ra, việc quản lý nguồn tài trợ của bệnh viện đạt hiệu quả chưa cao, nợ vay còn nhiều, chưa thu hồi, đặc biệt là để xảy ra tình trạng cho cán bộ tạm ứng đi công tác, đi học, tiếp khách…trong nhiều năm, nhưng chưa thanh toán, trả lại cơ quan với số tiền trên 87 triệu đồng.
Đặc biệt, Ban giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo bộ phận tổ chức hành chính in, bán sổ khám bệnh nhưng không giao cho công đoàn quản lý và tự lập quỹ riêng trái với Luật Ngân sách nhà nước…
Ông Nông với cương vị Giám đốc bệnh viện được xác định thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm tra, thanh lý các khoản chiết khấu của các công ty. Từ đó, dẫn đến nhiều cá nhân trong đơn vị nhận tiền nhưng không nộp vào quỹ. Việc công khai tài chính của đơn vị chưa thường xuyên, nhất là nguồn chiết khấu mua thuốc và nguồn bán sổ khám bệnh. Trong số các khoản tiền phải thu hồi, cá nhân ông Nông bị buộc phải nộp lại hơn 15 triệu đồng tiền sử dụng điện thoại di động…
Từ đó, UB kiểm tra Huyện ủy Thanh Bình đã ra Quyết định kỷ luật ông Nông với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Tuy nhiên, vào đợt tổng kết năm 2003, ông Nông vẫn được khen thưởng.
Lý do bị kỷ luật Đảng vẫn được khen thưởng?
Tuy nhiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình biện minh, do ông thiếu kiểm tra đôn đốc nên để các em (nhân viên bệnh viện – PV) quy phạm 1 số quy chế.
“Do tôi thiếu kiểm tra đôn đốc để anh em cấp dưới quy phạm 1 số quy chế và tôi đã thừa nhận rồi. Tuy nhiên, Sở Y tế cho rằng những sai phạm của cá nhân tôi không phải trực tiếp, mà chỉ ở mức thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, nên chỉ tổ chức kiểm điểm, phê bình”, ông Nông cho biết và nói cuối năm đó Sở Y tế đánh giá ông hoàn thành các chỉ tiêu nên khen thưởng.
Ngoài ra, ông Nông cũng thừa nhận với PV đã giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình liên tục 14 năm.
“Việc bổ nhiệm tôi lại do Sở Y tế thôi, chứ đâu phải mình muốn là được đâu. Tuy nhiên cũng có những người giữ chức vụ hơn 20 năm, như bác sĩ Ấn làm giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng.
Đối với những người làm việc 2 nhiệm kỳ trở lên ở một số cơ quan đặc thù, còn những cơ quan hành chính sự nghiệp như mình (Y tế - PV) thì không quy định”, ông Nông nói và giải thích rõ, đối với một số chức vụ nhạy cảm như Bí thư, Chủ tịch huyện, thanh tra thì thời gian công tác tối đa 2 nhiệm kỳ.
Theo Hoài Thanh (VietNamNet)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (12 phút trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (53 phút trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (2 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (3 giờ trước)
