-
Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?
-
Sinh nhật “8 nghìn lá 2 nghìn xôi” và toan tính của Hà Môi
-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
Xã hội
28/12/2024 04:53Giá đỗ ngâm chất cấm ở Đắk Lắk đã được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm
Theo thông tin từ cơ quan công an, giá đỗ bẩn đã lưu hành rộng rãi trên thị trường, trong đó có hệ thống Bách hóa Xanh. Tuy nhiên, khi phóng viên VOV tìm hiểu về vấn đề này, câu trả lời từ các cơ quan chức năng lại không thống nhất.
Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho một trong những cơ sở sản xuất giá đỗ này do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản cấp. Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ với ông Đỗ Tuấn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản, ông cho biết, trong 4 cơ sở đó thì chỉ có 1 cơ sở được chi cục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh trong khâu sơ chế, đóng gói. Còn những gì nằm ở công đoạn sản xuất thì chi cục lại không quản lý và hóa chất độc hại được sử dụng trong quá trình sản xuất chỉ có bảo vệ thực vật mới trả lời được.

Vậy đơn vị nào chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm? Câu trả lời vẫn mơ hồ, khi các cơ quan chức năng như Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thanh tra Sở Nông nghiệp, và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đều từ chối hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong việc 2.900 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại tiêu thụ trên thị trường Đắk Lắk.

Trước sự mập mờ này, luật sư Đặng Đình Tiến, Công ty Luật Đại An, cho rằng: “Hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật cũng chưa có quy phạm nào quy định rõ trách nhiệm này thuộc về cơ quan nào quản lý. Tuy nhiên theo điều 35, của Nghị định 115 năm 2018 quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thì ở đây người có thẩm quyền xử phạt là thanh tra được giao nhiệm vụ của các ngành như ngành y tế, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn và công thương cũng có quyền lập biên bản xử phạt hành chính, khắc phục hậu quả đối với hành vi quy định tại Điều 5 quy định về hóa chất cấm trong sử dụng sản xuất thực phẩm".
Trong khi dư luận đang sục sôi vì cả chục tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại tiêu thụ trên thị trường Đắk Lắk mỗi ngày, mong chờ sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan nhà nước, chính sự né tránh trách nhiệm càng làm cho người dân thêm phần hoang mang và lo lắng.
Theo Nam Trang (vov.vn)








- Ông Putin phản ứng khi Nga bị gọi là "hổ giấy", bàn về xung đột ở Ukraine (07:31)
- Dự báo thời tiết 3/10/2025: Bão Matmo tiến vào Biển Đông, miền Bắc nắng 34 độ (07:26)
- Người phụ nữ tử vong sau va chạm trụ điện ở TP.HCM (07:22)
- Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào? (07:14)
- Sinh nhật “8 nghìn lá 2 nghìn xôi” và toan tính của Hà Môi (07:07)
- Hơn 20 năm không sinh nở, mẹ kế Bắc Ninh một lòng nuôi 2 con chồng khôn lớn (07:02)
- Thẻ xanh lần đầu được sử dụng trong bóng đá (43 phút trước)
- TikToker triệu fan khóc lóc vì nhà chục tỷ 'cứ mưa là dột' ở TP.HCM (45 phút trước)
- Crystal Palace làm nên lịch sử ở cúp châu Âu (49 phút trước)
- Hai vợ chồng cầm đường dây mại dâm cao cấp ở Hà Nội bị triệt phá (53 phút trước)




