Xã hội

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ ô tô lao lên vỉa hè khiến 1 người tử vong

Xem lại khoảnh khắc kinh hoàng khi xe Camry lao lên quán ăn trên vỉa hè ở Hà Nội

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo công an thành phố cùng các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra vụ tai nạn xảy ra ở đường Phạm Văn Đồng tối 26/7, khiến một người tử vong.

Ngày 27/7, chia sẻ với PV báo Dân Việt, Công an TP.Hà Nội cho biết, đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt, xảy ra tối 26/7.

Theo nhà chức trách, khoảng 20h55 ngày 26/7, ông Nguyễn Trọng V. (trú phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển ô tô đi trên đường Phạm Văn Đồng thì xảy ra va chạm với một số phương tiện. Ô tô này sau đó lao lên vỉa hè đâm vào 3 người đang ngồi tại đây.

Ba người này sau đó được đưa đi cấp cứu. Trong đó, một người đã tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Qua kiểm tra, lái xe không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố phối hợp Công an quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ ô tô lao lên vỉa hè khiến 1 người tử vong
CSGT đo nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế ô tô, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm (Ảnh VietNamNet)

Theo báo cáo ca trực đêm 26/7/2023, vào lúc 21h15 ngày 26/07/2023 Khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận 3 nạn nhân tai nạn giao thông từ vụ tai nạn giao thông do ô tô mất lái trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), đâm vào người ngồi vỉa hè (đối diện số nhà 165 Phạm Văn Đồng).

Ngay lập tức hệ thống báo động đỏ về cấp cứu đã được khởi động với sự tham gia của toàn bộ các bác sĩ, điều dưỡng trực đêm 26/7/2023 để tiến hành cấp cứu cho các nạn nhân.

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ ô tô lao lên vỉa hè khiến 1 người tử vong - 1
Phần đầu ô tô bị móp méo, nắp ca pô biến dạng (Ảnh VietNamNet)

Nạn nhân thứ nhất là nam (32 tuổi, ở Thái Bình) vào viện trong tình trạng hôn mê, vết thương lóc da đầu thái dương đỉnh phải dài hơn 10cm chảy máu, biến dạng cẳng tay phải, bầm tím ngực phải. Nạn nhân được các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương: chấn thương sọ não, chấn thương tay phải, chấn thương ngực kín.

Các bác sĩ đã tiến hành đặt ống nội khí quản, hồi sức tích cực vận mạch, hội chẩn hồi sức, tim mạch và khâu cầm máu tạm thời vết thương da đầu. Sau 1 giờ cấp cứu, bệnh nhân diễn biến nặng hơn và đã ngừng tim. Kíp trực đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn không kết quả, bệnh nhân đã tử vong.

Nạn nhân thứ 2 là nữ (18 tuổi, ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) vào viện trong tình trạng tỉnh, xây xát đùi cẳng chân 2 bên. Bầm tím mất vận động, sưng nề đùi 2 bên.

Các bác sĩ chẩn đoán ban đầu: theo dõi gãy xương đùi 2 bên và cố định tạm thời đùi cẳng chân 2 bên. Sau khi được chỉ định chụp XQ không phát hiện tổn thương xương, đã được chuyển khoa Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao điều trị tiếp.

Nạn nhân thứ 3 là nam (22 tuổi, ở Nam Định) vào viện trong tình trạng tỉnh, bầm tím cẳng chân. Các bác sĩ cho tiến hành chụp Xquang, không thấy tổn thương xương cẳng, bệnh nhân sau khi được sơ cứu ổn định đã được cấp đơn về điều trị tại nhà.

Nạn nhân thứ 4 là nữ (48 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) là vợ tài xế lái ô tô gây tai nạn, ngồi ghế phụ, vào viện trong tình trạng tỉnh, biến dạng khuỷu và cổ tay phải. Các bác sĩ tiến hành xử trí: Nẹp cố định tạm thời cánh cẳng tay phải. Người bệnh nhân xin chuyển Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân qua lời khai của lái xe: Do ô tô bị mất lái nên lái xe đánh lái sang bên phải của chiều đường, đâm lên vỉa hè va quệt với 1 xe máy, đâm vào cột điện, va chạm tiếp với 3 người đang ngồi uống nước trên vỉa hè.

Vụ tai nạn giao thông này đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/giam-doc-cong-an-ha-noi-chi-dao-dieu-tra-vu-o-to-lao-len-via-he-khien-1-nguoi-tu-vong-d172802.html