Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chỉnh trang đô thị, tránh để xảy ra tình trạng vỉa hè vừa được cải tạo đã tiếp tục bị đào xới, chiếm dụng hoặc nhanh chóng xuống cấp.

Chiều 28/7, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai các nhiệm vụ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Theo báo cáo tại hội nghị, Hà Nội hiện có hơn 20.000 cơ sở kinh doanh liên quan đến hoạt động trật tự đô thị, phần lớn là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hàng rong và dịch vụ ăn uống. Trong nửa đầu năm, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý hơn 52.000 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vượt 35 tỷ đồng.

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, đặt biển quảng cáo, lắp mái che, mái vẩy không đúng quy định đã có dấu hiệu giảm tại nhiều tuyến phố lớn. Tuy nhiên, vi phạm vẫn còn xuất hiện ở các tuyến phố nhỏ, khu dân cư đông người, khu vực quanh chợ, trường học, bệnh viện, bến xe và những địa bàn giáp ranh.

28-1785254447-giam-doc-cong-an-ha-noi-khong-de-tinh-trang-via-he-vua-sua-xong-da-bi-dao-boi-lan-chiem
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.K.

Trong lĩnh vực giao thông, các đơn vị chức năng đã rà soát 51 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, 266 điểm có nguy cơ ùn tắc và 128 khu vực thường xuyên ngập úng. Sau 6 tháng triển khai các giải pháp, Hà Nội đã xử lý 39/51 điểm ùn tắc kéo dài, đạt tỷ lệ 76%, vượt mục tiêu đề ra về giảm số điểm ùn tắc so với năm 2025.

Cùng thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý gần 120.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 378 tỷ đồng, đồng thời tạm giữ hơn 41.000 phương tiện. Trong số các trường hợp bị xử lý có gần 23.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định và hơn 10.600 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải hành khách.

Không để xử lý theo phong trào rồi tái diễn vi phạm

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đánh giá những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Theo ông, công tác quản lý trật tự đô thị cần được chuyển từ cách xử lý theo từng đợt, theo phản ánh sang phương thức quản lý thường xuyên, dựa trên dữ liệu và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị.

Lãnh đạo Công an Hà Nội nhấn mạnh hiệu quả công việc cần được đánh giá bằng những thay đổi thực tế trên đường phố, tại các tuyến vỉa hè, nút giao thông, điểm đỗ xe, chợ dân sinh, khu vực công cộng cũng như sự hài lòng của người dân.

Đối với vấn đề trật tự đô thị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu không để xảy ra tình trạng "ra quân rầm rộ rồi buông lỏng", tức xử lý mạnh trong thời gian đầu nhưng thiếu duy trì, khiến các vi phạm nhanh chóng tái diễn.

Bên cạnh đó, ông đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chỉnh trang đô thị, từ công tác sơn kẻ vỉa hè, quản lý cây xanh, hệ thống chiếu sáng đến hạ tầng kỹ thuật. Những trường hợp vỉa hè vừa được cải tạo đã bị đào bới, chiếm dụng hoặc làm xuống cấp cần được xử lý nghiêm.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, việc duy trì diện mạo đô thị không chỉ phụ thuộc vào các đợt kiểm tra, xử lý mà cần có cơ chế quản lý lâu dài, rõ trách nhiệm, nhằm bảo đảm các công trình sau khi chỉnh trang được sử dụng hiệu quả và bền vững.

Biên Thùy (SHTT)