-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Xã hội
04/08/2016 04:30Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội lý giải mức tăng học phí "khủng"
“Học phí tăng là phù hợp với khả năng chi trả của người dân tính theo thu nhập bình quân đầu người/tháng”, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay.
Bỗng dưng “cõng” thêm 33% học phí
Từ năm học 2016-2017, mức thu học phí đối với học sinh khu vực thành thị Hà Nội là 80.000 đồng/tháng/học sinh; đối với vùng nông thôn là 40.000 đồng/tháng/học sinh.
Ghi nhận của phóng viên, hầu hết các gia đình cho rằng, họ sẽ rất chật vật với việc chi tiêu trong gia đình khi mức học phí tăng thêm tới 33%. Bởi vào đầu năm học mới, đóng nhiều khoản chi phí (tiền sách vở, đồng phục, cơ sở vật chất…) nhưng năm nay học phí lại “cõng” lên 33% khiến họ khó khăn lại càng khó khăn.
Tại Hà Nội, đại đa số là người làm công ăn lương, cả 2 vợ chồng tổng thu nhập chỉ từ 8-12 triệu đồng/tháng, nuôi các con ăn học đã rất vất vả, phải co kéo mới đủ, nay lại bù thêm 33% số tiền học phí như năm trước để cho con.
Chị Đỗ Thị Hòa (Hoàng Mai, Hà Nội) than thở: “Với những hộ gia đình khá giả, việc chi thêm vài triệu đồng đóng học phí đầu năm học là chuyện trong tầm tay. Tuy nhiên, những gia đình có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, thêm một đồng cũng phảy chạy vạy.
Cùng tâm trạng, chị Nguyễn Thị Lan (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đang có hai con học tiểu học, đóng rất nhiều khoản phí đầu năm. Với mức học phí mới, gánh nặng lại đè nặng lên vai phụ huynh. Nếu tăng thêm 33%, nhà có 2 con đi học, đồng nghĩa với việc tăng thêm chi tiêu từ 1-3 triệu đồng.
Theo khảo sát của phóng viên, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, mức tăng học phí 33% là quá cao, khó chấp nhận. Họ không đồng tình với việc lãnh đạo Hà Nội kết luận: Học phí tăng phù hợp với khả năng chi trả của người dân tính theo thu nhập bình quân đầu người/tháng.
Tăng theo thu nhập bình quân
Lý giải về mức tăng học phí, ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, theo quy định, mức thu học phí phải phù hợp với địa bàn dân cư, khả năng đóng góp và tốc độ tăng chỉ số tiêu dùng.
Chính vì thế, từ năm 2016, 2017, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm (chỉ số giá tiêu dùng năm 2015 tăng bình quân 0,63%,) theo đó khung học phí cũng tăng theo).
“Học phí tăng là phù hợp với khả năng chi trả của người dân tính theo thu nhập bình quân đầu người/tháng”, ông Độ cho hay.
| Mức thu học phí đối với học sinh khu vực thành thị Hà Nội sẽ là 80.000 đồng/tháng/học sinh |
Theo ông Độ, mức thu nhập bình quân của Hà Nội hiện nay là 3.746.000 đồng/tháng trong đó thành thị là 5.083.000 đồng/tháng, nông thôn là 2.804.000 đồng/tháng. Với mức thu nhập này, việc tăng học phí năm 2016-2017 làm tăng khả năng chi trả việc học chỉ khoảng 0,37% so với thu nhập bình quân.
Ngoài ra, mức thu học phí tăng là phù hợp với khung quy định của Chính phủ và mặt bằng chung của 4 tỉnh thành thuộc Trung ương và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Vì thế, học phí sẽ được điều chỉnh đần hàng năm sao cho đến năm 2020-2021 mức thu học phí bằng mức cao nhất trong khung quy định. Hơn nữa, tăng học phí góp phần huy động từ nguồn thu của nhân dân, giảm phần chi ngân sách.
Trước ý kiến cho rằng, tăng học phí sẽ khiến nhiều phụ huynh phải gồng mình để lo tiền học cho con, ông Độ cho biết, tăng học phí không làm ảnh hưởng đến học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách. Bởi các đối tượng này đã được giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.
Còn đối với bậc đại học, giáo dục nghề nghiệp, mức thu học phí hiện đang thấp hơn mức trần quy định của Chính phủ. Mặt khác, mức thu thấp nên các cơ sở giáo dục không đủ nguồn tài chính để bù đắp chi phí đào tạo, đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo.
“Do đó, việc tăng học phí sẽ tăng thêm nguồn tài chính để tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo. Là cơ sở để các trường chủ động xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng để thu hút học sinh”, ông Độ cho hay.
Theo Diệu Thu (Dân Việt)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (2 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (2 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (3 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (3 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (3 giờ trước)