-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
12/03/2020 01:40Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng giải thích lý do vì sao không cách ly ngay cô gái thứ 35 nhiễm Covid-19
Sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm thứ 35, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã công bố lịch trình đi lại của nữ bệnh nhân này.
Theo đó, nữ bệnh nhân N.T.T.N (29 tuổi) là nhân viên bán hàng tại siêu thị Điện máy Xanh (đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Khoảng 18h30 chiều 4/3, bệnh nhân N. có tiếp xúc trực tiếp với 2 bệnh nhân người Anh tại Siêu thị Điện máy Xanh.
Ngày 8/3, bệnh nhân sốt cao hơn nên không đi làm và nghỉ tại nơi cư trú. Lúc 14h chiều bệnh nhân được em chồng là T.D.T chở đi khám tại Bệnh viện Đà Nẵng và được chẩn đoán: Viêm phế quản cấp, được cấp thuốc và điều trị ngoại trú.
Sáng 9/3, bệnh nhân có đọc thông tin trên mạng Internet về 2 trường hợp người Anh nên đối chiếu hình ảnh từ camera tại siêu thị. Vì vậy, vào lúc 16h bệnh nhân tự đi xe máy đến Bệnh viện Phổi và được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
Đến 17 giờ ngày 9/3, bệnh nhân vào siêu thị Vinmart địa chỉ số 408 Hoàng Diệu. Lúc 18 giờ, bệnh nhân về đến nhà, thì được Trung tâm Y tế Hải Châu đến thăm khám và khuyến cáo đến cơ sở y tế để thực hiện cách ly. Bệnh nhân tự đến Bệnh viện Phổi lúc 21 giờ cùng ngày và được thu dung, cách ly, điều trị.
Lúc 16h30 ngày 10/3, bệnh nhân được chuyển đến Khu cách ly, Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.
Ngay sau khi lịch trình đi lại của nữ bệnh nhân này được công bố, nhiều người đã thắc mắc tại sao chị N đã tới bệnh viện khám vào ngày 9/3 khi biết mình đã tiếp xúc với 2 bệnh nhân dương tính Covid-19 nhưng bệnh viện chỉ yêu cầu cách ly tại nhà?
Liên quan đến vấn đề này, chiều 11/3, Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định, không có chuyện ngành y tế chủ quan trong việc phòng chống dịch.
Theo bà Yến, trong ngày 8/3, bệnh nhân vào Bệnh viện Đà Nẵng, lúc này bệnh nhân chưa biết thông tin 2 người Anh nhiễm Covid-19 mà mình từng tiếp xúc, nên chỉ đến khám thông thường.
"Phía bệnh viện thời điểm đó cũng không biết thông tin này nên không yêu cầu khai báo mà khám như ca thông thường. Qua các dấu hiệu lâm sàng, bệnh viện chẩn đoán Viêm phế quản và cấp thuốc cho điều trị ngoại trú, không cách ly", bà Yến, thông tin.
Bà Yến cho biết thêm, đến 9/3, bệnh nhân tự đối chiếu trên camera của Siêu thị Điện máy Xanh và có cảm nhận đã tiếp xúc với hai người Anh nên đã chạy xe máy lên Bệnh viện Phổi lúc 16h để khám. Thời điểm này, chị N. hoàn toàn khoẻ mạnh, không ho, không sốt nên bệnh viện đã thực hiện theo quy định 345 của Bộ Y tế là cho cách ly tại nhà.
"Bệnh viện Phổi sau đó đã thông báo cho Trung tâm Y tế quận Hải Châu để giám sát bệnh nhân tại nhà. Đến 17h, bệnh nhân đi siêu thị và về nhà. Trung tâm y tế quận đã đến thăm khám và khuyến cáo bệnh nhân đến cơ sở Y tế để thực hiện cách ly. Đến 21h cùng ngày, chị này đến Bệnh viện Phổi và được thu dung cách ly. Trong quá trình này, ngành y tế đã rất trách nhiệm và kịp thời", bà Yến, nói.
Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, đến cuối ngày 9/3, ngành Y tế Đà Nẵng mới nhận được Công văn 1126 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch. Trong văn bản này yêu cầu những trường hợp tiếp xúc gần thì được cách ly tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm.
"Lúc đó 19h tối, chúng tôi đã họp với tất cả các trung tâm y tế và bệnh viện có liên quan để triển khai ngay việc tiếp nhận, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần. Hôm nay 11/3, đã đưa tất cả các trường hợp tiếp xúc gần vào các cơ sở y tế. Có giai đoạn về chuyên môn, thay đổi rất nhanh. So với điều trị và phòng chống dịch trước đây, Bộ Y tế đã nâng lên một cấp, sau công văn 1126. Trường hợp bệnh nhân 35 ở trong giao điểm của việc thực hiện công văn 1126", bà Yến, giải thích.
Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)
- Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi khẩn cấp do chứa thành phần ảnh hưởng sức khỏe sinh sản (20:15)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (51 phút trước)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (1 giờ trước)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (1 giờ trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (1 giờ trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (2 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (2 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (2 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (2 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (3 giờ trước)