-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
20/08/2021 15:39'Giãn cách đặc biệt' ở Đà Nẵng: Vi phạm từ đi xét nghiệm Covid-19 tiện 'tám chuyện' đến cắn, đấm cán bộ chốt kiểm soát
Vi phạm giãn cách, đánh cán bộ
Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết kể từ khi thực hiện "giãn cách đặc biệt", "ai ở đâu ở đó", người dân Đà Nẵng phần lớn chấp hành tốt các quy định để cùng chung tay chống dịch.
Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp lấy đủ các lý do không chính đáng để ra đường bất chấp các khuyến cáo. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, mỗi ngày vẫn còn hàng chục trường hợp vi phạm.
Tại quận Liên Chiểu, cơ quan công an đã lập biên bản, xử phạt tổng số tiền 22,5 triệu đồng đối với chủ quán cà phê Hibaba do chị N.T.H (27 tuổi) làm chủ và vị khách đến mua hàng là anh L.C (33 tuổi, trú phường Hoà Minh). Tại cơ quan công an, anh C khai "vì thèm cà phê" nên gọi điện cho chị H để nhờ bán. Anh C sau đó chạy đến cửa hàng lấy cà phê và cả 2 cùng bị phạt.
Trước đó, công an quận Liên Chiểu cũng xử phạt 2 nam thanh niên vì vi phạm về quy định giãn cách. Theo đó, 2 thanh niên khai ra đường để đi xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu của UBND phường Hoà Khánh Bắc. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thì cả 2 lại đi lang thang sang khu vực khác để vào nhà người quen "tám chuyện", hóng gió, xin thuốc hút.
Tại quận Thanh Khê, 2 thanh niên nghiện ma tuý gồm N.V.T (27 tuổi) và Đ.V.P (24 tuổi, cùng ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) sau khi bị tổ tuần tra của lực lượng công an phát hiện ra đường đã nêu lý do "sợ tàu cá chìm nên đi kiểm tra". Tuy nhiên, cả 2 sau đó bị cơ quan xác định nói dối để hòng qua mặt cơ quan chức năng.
"Các trường hợp ra ngoài đường không có lý do trong trường hợp khẩn cấp, không thuộc đối tượng được cấp phép đều bị lập biên bản xử phạt. Họ nêu ra rất nhiều lý do như đi mua hàng, dắt chó đi dạo, đi mua cà phê, đi mua rượu, đi thăm tàu cá sợ bị chìm… nhưng đều không phải lý do chính đáng. Công an Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm và đề xuất phạt số tiền 7,5 triệu đồng", đại diện Công an Đà Nẵng cho hay.
Thậm chí, mới nhất tại quận Hải Châu, người đàn ông tên Huỳnh Duy Ph (SN 1988, trú đường Hoàng Diệu) sau khi uống rượu say chạy ra đường không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Khi bị phát hiện, người này còn cắn, đấm, đạp vào cán bộ làm việc ở chốt kiểm soát.
Cần xử nghiêm hành vi coi thường dịch bệnh
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết chỉ trong ngày 19/8 có 24 trường hợp vi phạm đã bị cơ quan chức năng xử phạt với số tiền hơn 132 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 18/6 đến nay, các cơ quan chức năng đã xử phạt 947 trường hợp với số tiền là 2,996 tỉ đồng.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết toàn Đà Nẵng có hơn 200 tổ tuần tra do lực lượng công an đảm nhiệm. Mỗi tổ gồm 3 cán bộ, chiến sĩ Công an cùng các lực lượng phối hợp khác như dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố… tuần tra khép kín và trải rộng khắp toàn thành phố..
Các tổ tuần tra được giao nhiệm vụ cũng được yêu cầu chuẩn bị các mẫu biên bản xử lý, xử lý nghiêm người vi phạm. Hoạt động của các tổ tuần tra được thực hiện liên tục trong 7 ngày thực hiện giãn cách đặc biệt.
Luật sư Nguyễn Văn Tứ, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, cho rằng, quy định trong thời gian giãn cách đặc biệt là mọi người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, "ai ở đâu thì ở đó", không được di chuyển đi lại ngoài đường trừ các trường hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, các hoạt động cấp bách khác.
Theo luật sư Tứ, hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, mức xử phạt đối với hành vi trên là từ 5 - 10 triệu đồng.
"Trong giai đoạn cả nước nói chung và Tp. Đà Nẵng nói riêng đang chung sức để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, các trường hợp ra ngoài với các lý do không chính đáng đều vi phạm và phải bị xử lý.
Riêng những lý do quá "hớ hênh" như dắt chó đi dạo, đi mua cà phê... theo tôi là các hành vi coi thường quy định về phòng chống dịch bệnh.
Các hành vi cần phải được xử lý với mức phạt cao nhất để đảm bảo tính răn đe, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.
Hành vi ra ngoài trong thời gian giãn cách xã hội không thuộc trường hợp được phép ra ngoài mà làm lây lan dịch bệnh cho người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự", luật sư Tứ nêu quan điểm.
Theo Đình Thức (Trí Thức Trẻ)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (18:15)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (43 phút trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (58 phút trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (1 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Thái Lan kích hoạt tàu sân bay duy nhất, chuyển sang trạng thái sẵn sàng tác chiến (2 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất (2 giờ trước)
- Khi tình yêu trở thành nỗi đau: Hành trình buông bỏ để tìm bình yên của một người vợ (2 giờ trước)
- Gửi con cho bạn trông, đôi vợ chồng bàng hoàng nhận tin con bị ngã, tổn thương sọ não nghiêm trọng, thương tật 46% (2 giờ trước)
- Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê (2 giờ trước)