Xã hội

Giảng viên thuê máy xúc phá nhà cán bộ

Tranh chấp lối đi, một giảng viên trường đại học ở TPHCM đã thuê máy xúc phá tan tành bức tường nhà một cán bộ tại Long An. Trong lúc hai bên xô xát đổ máu, lực lượng chức năng cấp xã có mặt nhưng không can thiệp...

Tranh chấp lối đi, một giảng viên trường đại học ở TPHCM đã thuê máy xúc phá tan tành bức tường nhà một cán bộ tại Long An. Trong lúc hai bên xô xát đổ máu, lực lượng chức năng cấp xã có mặt nhưng không can thiệp...

 

Đến ngày 4.9.2010, gia đình bà Nga tự ý láng bê tông con đường này mà không hỏi ý kiến bà Triêng nên xảy ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn chưa giải quyết xong thì ngày 25.12.2012 bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - ra Quyết định số 15706/QĐ-UBND “Về việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Bích Triêng, đất tọa lạc tại xã An Ninh Đông” với lý do: “Phần đất đường xe công cộng do nhà nước quản lý có diện tích 95m2 đất thuộc một phần thửa số 495 tờ bản đồ số 03 xã An Ninh Đông”. Theo quyết định của bà Tuyết, đất của bà Triêng nghiễm nhiên trở thành đất bà Nga.

Quyết định trái luật do bà Tuyết ký đã bị TAND tỉnh Long An tuyên hủy ngày 10.9.2013. Sau khi án có hiệu lực, bà Triêng bỏ ra hơn 20 triệu đồng để xây tường rào trên phần đất của mình, chừa lối đi cho bà Nga rộng 1,8m, dài 19,5m.

Ngày 15.2.2015 (nhằm ngày 27 tết âm lịch) bà Nga và gia đình thuê nhiều người cùng xe xúc đến nhà bà Triêng ủi sập tường, đập phá toàn bộ tường rào. Ông Dương Văn Bính (81 tuổi, cha bà Triêng) chạy ra ngăn cản liền bị nhóm người này khống chế. Trong lúc giằng co, ông Bính có đổ máu nhưng vết thương nhẹ. Trong lúc sự việc xảy ra, ông Lê Văn Tình - Phó Trưởng công an xã An Ninh Đông - cùng nhiều công an viên, dân phòng có mặt tại hiện trường nhưng không can thiệp. Gia đình bà Triêng đề nghị lập biên bản ghi nhận sự việc nhưng ông Tình không đồng ý. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được nhiều người quay phim lại và cung cấp cho phóng viên.

Trao đổi với phóng viên, phía bà Nga cho rằng việc thuê người đập phá tường rào do bà Triêng xây có sự cho phép của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bà Nga không đưa tài liệu chứng minh sự cho phép này. Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - nói: “Chúng tôi không có văn bản nào cho phép bà Nga đập phá tài sản của bà Triêng. Tôi sẽ kiểm tra lại vụ việc”.

Ông Hồ Tuấn Khanh - Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông - nói: “Công an có mặt là để đảm bảo an ninh trật tự. Việc tháo dỡ là dân sự, bà Nga tự ý làm chứ xã không can thiệp”. Trong khi đó, luật sư Võ Đức Toàn - Đoàn Luật sư TPHCM - cho biết: “Hành vi của nhóm người phá tường nhà bà Triêng là hành vi hủy hoại tài sản theo Điều 143 Bộ Luật hình sự, có tình tiết tăng nặng là có tổ chức, thuê mướn người khác thực hiện”.
 
Theo An Tân (Lao Động)