Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất nhiều chế tài nghiêm khắc nhằm siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến quản lý và tổ chức dạy thêm, học thêm sẽ bị áp dụng mức xử phạt cao hơn nhằm tăng cường kỷ cương trong hoạt động này.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm với mục đích trục lợi, ép buộc hoặc lôi kéo học sinh tham gia học thêm trái quy định. Mức xử phạt này cũng được áp dụng với những tổ chức dạy thêm có thu tiền nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, hoặc vẫn tiếp tục hoạt động sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt.

Đối với giáo viên đang giảng dạy tại các nhà trường, dự thảo đề xuất mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nếu tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với chính học sinh mình đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường.

29-1782690732-giao-vien-ep-buoc-hoc-sinh-hoc-them-co-the-bi-phat-toi-50-trieu-dong
Đề xuất phạt đến 50 triệu đồng nếu ép học sinh học thêm trái quy định (Ảnh minh hoạ: D.T).

Ngoài ra, cùng khung xử phạt này còn áp dụng đối với nhiều hành vi khác như giáo viên thuộc trường công lập tham gia quản lý, điều hành cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường; tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học không đúng quy định; bố trí lịch học thêm xen kẽ với thời khóa biểu chính khóa hoặc dạy trước chương trình chính thức.

Dự thảo cũng yêu cầu các trường học và cơ sở giáo dục phải thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm. Trường hợp không thực hiện quy định này cũng có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo đầy đủ với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian giảng dạy cũng như mối quan hệ với đơn vị đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm. Nếu không báo cáo, báo cáo không đầy đủ, không kịp thời hoặc cung cấp thông tin không trung thực, giáo viên có thể bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng.

Đối với những vi phạm có tính chất nhẹ hơn, chẳng hạn báo cáo chưa đầy đủ nhưng chưa phát sinh xung đột lợi ích, công khai thông tin chậm hoặc lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ nhưng chưa làm sai lệch dữ liệu, dự thảo đề xuất áp dụng hình thức cảnh cáo.

Không chỉ dừng ở xử phạt bằng tiền, dự thảo còn đưa ra nhiều biện pháp bổ sung. Các lớp học hoặc địa điểm dạy thêm vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng. Với những trường hợp nghiêm trọng hơn, cơ sở dạy thêm có thể bị đình chỉ từ 3 đến 6 tháng, thậm chí từ 6 đến 12 tháng.

Song song với đó, các tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như chấm dứt hoạt động dạy thêm trái quy định, công khai và cập nhật đầy đủ thông tin, sắp xếp lại lớp học và thời khóa biểu theo đúng quy định, giảm sĩ số lớp học thêm, giảng dạy bù phần kiến thức đã cắt giảm để đưa vào chương trình học thêm, đồng thời hoàn trả các khoản thu không đúng quy định cho học sinh và phụ huynh hoặc nộp vào ngân sách nhà nước nếu không thể hoàn trả.

Dự thảo cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm phải nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp thu được, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, phụ huynh, giáo viên cùng các bên liên quan.

Biên Thùy (SHTT)