Nhận hơn 9,4 tỉ đồng từ chủ tịch Tập đoàn Thuận An, Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh chuyển cho Văn phòng UBND tỉnh 5 tỉ đồng.
Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh (BQLDA), bị cáo buộc “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến Dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều. Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc nhận hơn 9 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Duy Hưng, cựu chủ tịch Tập đoàn Thuận An.
Kết luận điều tra xác định, bị can Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc BQLDA đã cấu kết với đại diện các nhà thầu, trong đó có Tập đoàn Thuận An, Công ty TNHH Xây dựng Huy Hoàng, và Công ty CP cầu 75, để dàn xếp đấu thầu trái quy định.

Theo đó, Phạm Thanh Bình quen biết Nguyễn Ngọc Hòa, Phó chủ tịch Thuận An, khi Hòa thực hiện thi công cầu Bạch Đằng và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Quảng Ninh) từ năm 2014 đến năm 2018. Khi đó, Bình là Trưởng phòng Kế hoạch, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Ninh.
Cuối năm 2022, ngay sau khi dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều được phê duyệt, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Tập đoàn Thuận An – cùng ông Hòa đã đến gặp ông Bình để “xin được thi công” hạng mục cầu.
Bình không đồng ý ngay và nói dự án có 3 gói thi công xây lắp cầu, Bình gợi ý cho Thuận An tham gia gói số 13 vì “dễ thực hiện”, sau đó nhận 10.000 USD từ ông Hưng với danh nghĩa “mừng chức” Giám đốc Ban QLDA (được bổ nhiệm từ ngày 7-11-2022).
Tháng 2/2023, đại diện Công ty Huy Hoàng và Công ty Cầu 75 cũng đến “gõ cửa” Giám đốc Ban QLDA. Ông Bình thông báo rằng Tập đoàn Thuận An đã xin thi công và đề nghị ba đơn vị lập liên danh. Ngay sau đó, ông Hưng làm việc với các đại diện doanh nghiệp còn lại để thống nhất tỷ lệ thi công: Thuận An đảm nhận 50%, hai công ty còn lại chia đều 50% còn lại.
Với sự “hướng dẫn” của ông Bình, liên danh nhanh chóng trúng gói thầu 706 tỉ đồng. Để có tiền bù đắp các chi phí lo lót, lúc thi công, ông Nguyễn Duy Hưng đã thỏa thuận giá nhân công với nhà thầu phụ để hưởng chênh lệch hơn 2,1 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định ông Phạm Thanh Bình đã nhận 9,2 tỉ đồng từ 3 doanh nghiệp trong liên danh. Tính cả khoản 10.000 USD ban đầu, tổng số tiền ông này bị cáo buộc hưởng lợi bất chính lên tới hơn 9,4 tỉ đồng.
Bình khai trích trong số tiền trên, đã chuyển 5 tỉ đồng cho Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh để “hỗ trợ kinh phí các hoạt động chung” như hội nghị, ngoại giao, tiếp khách… Số còn lại, ông chi 1 tỉ đồng thưởng Tết cho các Phó Giám đốc Ban QLDA và sử dụng hơn 3,4 tỉ đồng cho mục đích cá nhân và chi phí nội bộ.
Tính đến thời điểm ra kết luận điều tra, ông Phạm Thanh Bình đã tự nguyện nộp lại hơn 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đây được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.
HL (SHTT)