Xã hội

Hà Nam: Cột điện đổ hàng loạt sau bão, lộ diện những "bất thường"

Sau cơn bão số 1, hàng loạt cột điện đường dây 22 KV ở các xã thuộc huyện Lý Nhân, Hà Nam bị đổ và gãy. Từ đó, lộ ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về chất lượng cột điện.

 
Sau cơn bão số 1, hàng loạt cột điện đường dây 22 KV ở các xã thuộc huyện Lý Nhân, Hà Nam bị đổ và gãy. Từ đó, lộ ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về chất lượng cột điện.
 
Video: Bất thường trong hàng loạt cột điện đổ ở Hà Nam

Qua tìm hiểu của PV, cột điện đường dây 22KV đổ nhiều nhất thuộc xã Nhân Nghĩa, Nhân Chính. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại, nhìn vào vết cột điện gãy khi mà những thanh sắt bé bằng ngón tay út chất liệu có được đảm bảo.

Trong khi đó, nhiều người ra đồng để xem lúa mạ thì nhìn thấy hàng loạt cột điện đổ xuống khiến họ hoảng sợ và không dám xuống ruộng lúa vì sợ… điện giật.

Hà Nam: Cột điện đổ hàng loạt sau bão, lộ diện những ‘bất thường’ - Ảnh 1

Cột điện đổ hàng loạt khiến người dân đặt ra câu hỏi về chất lượng có vấn đề.

Cột điện đổ giữa cánh đồng, khiến cho lúa mạ bị thiệt hại nặng nề. Phải mất 6 ngày, người dân ở đây mới có điện trở lại khiến cho sinh hoạt đời sống hết sức khó khăn, không có nước sinh hoạt, gạo hết mà không có máy để xát.Có mặt tại địa phương để tìm hiểu thông tin, PV thấy những cột điện đổ đã được thay thế. Có những cột điện đã được san lấp hố chôn, tuy nhiên còn một số cột điện thì vẫn tồn tại hố ở đó chưa được san.

Người dân cũng cho biết, các cột điện đó mới được chôn nhưng sau một trận bão đã đổ hàng loạt, kéo dài từ xã Nhân Nghĩa tới xã Nhân Chính, Nhân Khang. Trong đó xã Nhân Nghĩa ghi nhận có số lượng cột điện đổ và gãy nhiều nhất.

Hà Nam: Cột điện đổ hàng loạt sau bão, lộ diện những ‘bất thường’ - Ảnh 2

Những thanh sắt trong cột điện rất nhỏ khiến người dân nghi vấn (Ảnh do người dân chụp lại).

“Lúc gãy, bà con mới biết vật liệu làm cột điện chỉ vài cây sắt mỏng, yếu, chân cột điện thì nhỏ, người ta chỉ đổ cho có thôi, không đảm bảo chất lượng. Ngày hôm nay (5/8) người dân mới bắt đầu có điện, các cây cột điện đổ không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân mà còn phá hoại bao hoa màu của bà con. Việc làm cẩu thả, bòn rút nguyên vật liệu đã làm ảnh hưởng đến không biết bao người, may mắn chưa thiệt hại về người. Hai ngày hôm nay, các thợ điện của công ty điện lực huyện Lý Nhân đang khắc phục các cây cột điện đổ. Lần này họ mới đổ chân cột theo đúng tiêu chuẩn”, bà Nguyễn Thị M., người dân xã Nhân Chính cho hay.

Ông Nguyễn Văn L., xã Nhân Nghĩa cho biết, 6 ngày mất điện khiến cuộc sống ở địa phương đảo lộn, nhiều nhà hết gạo ăn không xát được phải đi vay gạo.

“Quan trọng là mất điện, máy bơm không hoạt động được, không kịp tiêu nước khiến cho hoa màu ở địa phương chúng tôi hầu như mất trắng”, ông L. cho hay.

Người dân cho biết thêm, chưa có một trận bão nào mà cột điện này lại đổ hàng loạt như thế. Nhìn bằng mắt thường, họ đưa ra quan điểm những cột điện này không đảm bảo chất lượng.

“Những cột điện này mới được bên điện lực làm xong, năm nay đã đổ được thì chúng tôi nghi ngờ chất lượng có vấn đề. Khi ra xem cột điện đổ, chúng tôi thấy những lõi sắt không đều nhau, bê tông có vấn đề”, ông Phạm Văn T., người dân xã Nhân Nghĩa cho biết.

Tiếp tục tìm hiểu thông tin từ chính quyền địa phương, phóng viên đã liên hệ với UBND xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Nhụ, Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa cho biết, do không có điện trong vòng gần 1 tuần khiến cuộc sống người dân đảo lộn, hoa màu thiệt hại hàng tỷ đồng.

"Do đổ nhiều cột điện 22KV ngoài đồng ruộng nên địa bàn xã mất điện hoàn toàn trong vòng gần 1 tuần, khiến người dân đảo lộn cuộc sống. Để tiêu nước úng, người dân phải dùng máy bơm chạy bằng dầu chứ không lúa sẽ chết hết. Lúa bị ảnh hưởng về năng suất, còn hoa màu thiệt hại trắng khoảng 300ha", ông Nhụ cho biết.

Theo Ngọc An - Đỗ Chang (Nguoiduatin.vn)