Động thái quyết liệt này nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TP Hà Nội trong việc xử lý dứt điểm tình trạng biến đất rừng thành villa, homestay.

Lực lượng chức năng TP Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị phương án cưỡng chế, giải tỏa hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn thuộc địa bàn thôn Thái Vụ, xã Kim Anh.

29-1788015918-ha-noi-an-dinh-thoi-diem-cuong-che-hang-loat-cong-trinh-vi-pham-tren-dat-rung-phong-ho-soc-son
Hàng loạt công trình vi phạm gồm công trình SOLARA ĐỒNG ĐÒ (trái) tại khu vực hồ Đồng Đò, trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Huy động lực lượng lớn giải tỏa 4 công trình vi phạm quy mô

Ngày 29/8, ông Đỗ Minh Tuấn — Chủ tịch UBND xã Kim Anh (TP Hà Nội) — đã chính thức ký ban hành kế hoạch cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn. Theo kế hoạch, đúng 8 giờ ngày 4/9, các lực lượng chức năng sẽ đồng loạt ra quân tổ chức cưỡng chế và phá dỡ toàn bộ các hạng mục vi phạm.

Trong danh sách bị cưỡng chế đợt này, đáng chú ý nhất là tổ hợp công trình mang tên SOLARA ĐỒNG ĐÒ do ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1982, trú tại xã Kim Anh) làm chủ. Công trình có tổng diện tích khoảng 475m² với 6 hạng mục gồm nhà 1 tầng, nhà cấp 4, nhà 2 tầng 1 tum, bể bơi, cổng sắt và các công trình phụ trợ.

Trường hợp có số lượng hạng mục vi phạm nhiều nhất thuộc về bà Phạm Thị Thanh Bình (sinh năm 1981, ngụ phường Thanh Xuân) với 12 hạng mục gồm các kết cấu khung sắt, bể bơi, sân bê tông và hạng mục phụ. Bên cạnh đó, công trình tại khu vực thung lũng gần hồ Đồng Đò của ông Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1980, ngụ phường Ngọc Hà) rộng hơn 198m² với 3 hạng mục và công trình xây gạch xi măng diện tích 154m² của ông Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1977, trú tại xã Kim Anh) cũng nằm trong danh sách bắt buộc giải tỏa.

Để đảm bảo công tác giải tỏa diễn ra an toàn, triệt để, xã Kim Anh sẽ huy động lực lượng liên ngành gồm Công an, Quân đội, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, cơ quan Thi hành án, ngành Điện cùng lực lượng tại địa phương. Nhiều phương tiện cơ giới hạng nặng như xe cẩu tự hành 80 tấn, máy xúc và xe tải sẽ được điều động đến hiện trường. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ có biện pháp xử lý cương quyết đối với mọi hành vi chống đối, cản trở. Sau khi hoàn tất cưỡng chế, xã sẽ bàn giao hiện trạng cho cấp ủy và lãnh đạo thôn Thái Vụ trực tiếp giám sát, tuyệt đối không để tái diễn vi phạm.

Làm rõ trách nhiệm quản lý và sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội

Theo các quyết định xử lý, hành vi của ông Thắng, ông Dũng và bà Bình được xác định là tự ý chuyển đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Riêng ông Hòa có hành vi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và trước đó đã bị Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn ra quyết định xử phạt hành chính 8 triệu đồng. UBND xã Kim Anh đánh giá những vi phạm này đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.

Sự việc được đẩy lên cao trào sau khi báo chí phản ánh về tình trạng "xẻ thịt" lá phổi xanh với hàng loạt villa, homestay và hoạt động san gạt mặt bằng trái phép. Ngày 7/8, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vi phạm và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan. Cùng với đó, Đảng ủy Công an Hà Nội được giao nắm tình hình, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý theo pháp luật, trong khi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành theo dõi, giám sát và xử lý kỷ luật nếu có sai phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND xã Kim Anh kiểm tra, báo cáo kết quả trước ngày 15/8. Kết quả xác minh của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy có 6 vị trí vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ thuộc bản đồ kiểm kê rừng. Trong đó, có 5 trường hợp phát sinh sau ngày 1/7/2025 và 1 trường hợp phát sinh từ tháng 10/2023.

Đáng chú ý, ngành chức năng chỉ ra sự chậm trễ trong khâu xử lý của địa phương. Cụ thể, công trình SOLARA Đồng Đò phát sinh vi phạm từ tháng 2/2026 nhưng phải đến tháng 4/2026 UBND xã Kim Anh mới lập biên bản. Dù Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản thúc giục từ ngày 12/5, nhưng đến thời điểm kiểm tra ngày 10/8, hồ sơ xử lý của xã vẫn chưa hoàn thiện, trong khi công trình gồm nhà gạch 3 tầng, bể bơi, sân pickleball trên diện tích khoảng 1.000m² đã hoàn thiện và đưa vào khai sử dụng. Việc tổ chức cưỡng chế vào ngày 4/9 tới đây được kỳ vọng sẽ thiết lập lại kỷ cương quản lý đất đai và bảo vệ môi trường sinh thái tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.

PV (SHTT)