-
Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc
-
Hà Nội bị động trong ứng phó ngập lụt sau trận mưa "khủng" hôm 30/9?
-
Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"
-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
-
Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại?
-
Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ
-
Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình
-
Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?
-
Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
-
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?
Xã hội
01/10/2025 16:16Hà Nội bị động trong ứng phó ngập lụt sau trận mưa "khủng" hôm 30/9?
Hà Nội 'không kịp trở tay' sau trận mưa lớn gây ngập úng trên diện rộng ngày 30/9. Trước đó, vào cuối tháng 8, đường phố Hà Nội cũng chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, đời sống người dân đảo lộn do ảnh hưởng bão số 5. Nhiều ý kiến cho rằng, thành phố Hà Nội đã bị động trong ứng phó với hiện tượng thời tiết cực đoan.
Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, thành phố cũng đã chủ động ứng phó với bão bằng cách nạo vét cống, cắt tỉa cây cối, phân công trách nhiệm cho các cấp quản lý, các lực lượng tham gia chống bão…
“Nhưng mưa ngập sâu trên diện rộng đã vượt quá năng lực chống chịu của thành phố và Hà Nội "thất thủ" trước thảm họa này là thực tế đã diễn ra”, ông Ánh thẳng thắn bày tỏ.

Ông cho biết đã cùng nhóm kiến trúc sư tình nguyện thực hiện các dự án phát triển sân chơi công cộng, không gian cây xanh, vườn chim hoang dã tại bờ bãi sông Hồng nên nhận diện rất rõ tác động của mưa lũ và khô hạn ngay trên con sông này.
“Tháng 9/2024, chúng ta trải qua trận lũ lịch sử khiến nước sông Hồng chảy qua Hà Nội dâng cao. Bà con cư trú ven sông Hồng khi đó cho biết "10 năm mới có một lần mưa ngập lớn như thế này".
Nhưng những gì Hà Nội chứng kiến trong chưa đầy 2 tháng qua cho thấy tần suất các trận mưa lớn gây ngập úng liên tiếp đang tăng. Giờ đây không chỉ 10 năm/lần, mà 1 năm đã xảy ra 2 lần và chưa có gì đảm bảo đây là lần cuối cùng, hay là trận ngập lớn nhất cuối cùng của năm 2025”, ông Ánh nhận định.
Theo kiến trúc sư, trận mưa ngày 30/9 gây ngập úng khắp nơi khiến nhiều người liên tưởng tới trận ngập lịch sử cách đây 17 năm (2008). Cường độ và thời gian có khác, nhưng tác hại ít nhiều tương đương.
Tuy nhiên, tình thế hiện nay khó khăn, nguy hiểm hơn, vì khả năng thích ứng của Hà Nội đã suy giảm nhiều so với 17 năm trước.
Nguyên nhân, theo ông Ánh, là năm 2008 diện tích đất đô thị (lan rộng từ trung tâm ra ngoài) chỉ hơn 250km², nhưng đến năm 2025 con số này đã tăng gần 4 lần, lên tới 900km².
“Việc mở rộng đô thị kéo theo diện tích san lấp tăng, đất bán ngập (ruộng thấp hơn đất đô thị 1–2m, có vai trò thấm hút, thoát nước) bị thu hẹp; hệ thống kênh mương thoát nước bị chia cắt, vô hiệu.
Khả năng chứa nước, khả năng thẩm thấu nước vì thế suy giảm, khiến ngập lụt từ chỗ cục bộ, lẻ tẻ trở nên phổ biến và nghiêm trọng.
Điều này cho thấy hệ thống thoát nước của Hà Nội hiện đã quá tải, "bất lực" trước những trận mưa lớn”, ông Ánh nói.
Bổ sung thêm, một chuyên gia thủy lợi cho biết hệ thống thoát nước ở Hà Nội vốn được xây dựng từ thời Pháp, đến nay chưa được nâng cấp, mở rộng, nên không đáp ứng với biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan.
“Nguyên nhân chính của tình trạng hễ mưa to là ngập ở Hà Nội là do đường thoát nước quá nhỏ. Hệ thống từ thời Pháp để lại, đường ống chỉ khoảng 30-40cm. Trong khi tần suất mưa lũ tăng, đường ống lại không được cải tạo, nâng cấp. Đây là nguyên nhân chính gây ngập úng ở Hà Nội”, chuyên gia phân tích.
Giải thích thêm về ngập diện rộng, Công ty Thoát nước cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, thành phố có mưa vừa đến mưa to, tập trung từ 11h30 đến 17h30 ngày 30/9. Lượng mưa phổ biến 250-350mm. Có những nơi như tại phường Hai Bà Trưng lượng mưa lên tới 420mm, Ô Chợ Dừa 510mm. Trong khi đó, mực nước các sông, hồ nội đô cũng dâng cao khiến tiêu thoát chậm.
Giải pháp nào?
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, khu vực duy nhất đến nay được đầu tư hệ thống thoát nước tương đối hoàn chỉnh là 4 quận lõi cũ gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thuộc lưu vực sông Tô Lịch (77,5km2). Tuy nhiên, khả năng thoát nước nơi này chỉ đáp ứng lượng mưa 310mm/2 ngày.
Ông Ánh cho rằng, thời tiết càng cực đoan thì ngập úng càng gia tăng, đi cùng với nó là khô hạn và ô nhiễm nước. Vì vậy, Hà Nội cần có chiến lược thoát nước và lưu trữ nước thông minh.
“Tất cả các thành phố lớn trên thế giới đã triển khai chiến lược này từ hàng chục năm nay. Họ khai thác tối đa yếu tố tự nhiên và ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến.
Với thực trạng Hà Nội, cần bảo vệ và khai thác không gian thoát lũ sông Hồng như không gian thoát nước, trữ nước chiến lược trọng yếu.
Đồng thời, Hà Nội nên tích hợp các dự án ngầm đô thị (đường sắt ngầm, hầm chui…) thành các “sông ngầm”, “hồ ngầm” liên thông, điều tiết nước trong đô thị”, ông Ánh đề xuất.
Ông cũng đưa ra đề xuất cứng rắn: “Trước mắt, Hà Nội nên loại bỏ các dự án lớn không tích hợp nhiệm vụ thoát nước cấp bách này”.
Hà Nội lệnh báo động lũ trên 2 sông, 6 xã bị ảnh hưởng
Căn cứ mực nước trên sông Tích tại Vĩnh Phúc (cũ) hồi 13h ngày 1/10 là 8,01m (mực nước báo động lũ là 8m), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội ra lệnh báo động 3, tại các xã: Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa.
Trước đó, căn cứ vào mực nước sông Cầu tại Lương Phúc hồi 9h30 ngày 1/10 là 7,34m (mực nước báo động 2 là 7m), Ban Chỉ huy cũng ban bố lệnh báo động 2, tại các xã: Trung Giã, Đa Phúc.








- Ngân hàng phát cảnh báo nóng: Coi chừng "bốc hơi" toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng chỉ vì một cuộc gọi (18:29)
- Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng (18:06)
- Nhà Hoa hậu Lương Thuỳ Linh ở Cao Bằng bị ngập sâu (18:01)
- Vụ sập trường ở Indonesia: Phát hiện nhóm học sinh còn sống bị mắc kẹt (37 phút trước)
- Bộ Chính trị yêu cầu Đà Nẵng làm rõ có "việc này việc kia" khi sắp xếp cán bộ huyện, xã cũ trước đây (43 phút trước)
- Lời trần tình của các nạn nhân trở về từ "hang ổ" tội phạm lừa đảo (49 phút trước)
- TP HCM mưa kéo dài, đường sá ngập sâu (52 phút trước)
- 3 huấn luyện viên từ chức sau 5 vòng: V-League dần trở nên khắc nghiệt hơn (57 phút trước)
- Sử dụng 92 tài khoản thao túng cổ phiếu AGG: Phạt nặng 1 cá nhân, 1 doanh nghiệp và 26 nhà đầu tư (1 giờ trước)
- Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc (2 giờ trước)




