Xã hội
18/04/2015 14:50Hà Nội cấm kiểm tra IQ, EQ vào lớp 6: Thay đổi chóng mặt
Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả các trường THCS trên địa bàn thành phố tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển. PGS Văn Như Cương đánh giá, đây là sự thay đổi chóng mặt.
Tối 17/4, 3 trường Nguyễn Tất Thành, Lương Thế Vinh và Marie Curie đã được thông báo dừng các hình thức khảo sát năng lực.
Trước đó, theo Sở GD-ĐT Hà Nội, sáng 17/4, 3 trường này được đồng ý phương án tuyển sinh. Tuy nhiên, UNND thành phố Hà Nội đã không chấp thuận, yêu cầu tuyệt đối không để bất kỳ cơ sở giáo dục nào thuộc thực hiện không đúng chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.
|
PGS Văn Như Cương cùng học sinh. |
"Chóng mặt"
Sự thay đổi hình thức thi tuyển sinh vào lớp 6 chỉ trong một ngày này được PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT trường dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội đánh giá là "chóng mặt".
PGS kể lại: “Tối hôm qua, khi tôi đang chuẩn bị trả lời phỏng vấn truyền hình về 3 trường sẽ khảo sát năng lực thì nhận được thông báo này. Tất cả các trường được phép khảo sát đều phải dừng lại".
Theo PGS Văn Như Cương: “Tôi dự tính, số lượng thí sinh thuộc về những trường chất lượng cao, dân lập có tiếng khảo sát chỉ chiếm khoảng 1% trên toàn quốc. Trước đó, tôi tính khoảng 5% nhưng thật sự là không đến”.
“Với mức độ tiểu số như vậy, các cơ quan lãnh đạo ngành giáo dục đã khiến dư luận xôn xao. Ban đầu, Bộ GD-ĐT đưa ra lệnh cấm thi Toán - Văn - Ngoại ngữ, chỉ xét tuyển theo hướng đánh giá năng lực IQ và EQ. Các trường loay hoay tìm phương án tuyển sinh cho mình. Trong khi đó, buổi sáng Sở GD-ĐT vừa thống nhất chỉ 3 trường được khảo sát năng lực, buổi tối đã hủy phương án này. Hiện tại, tất cả các trường đều đồng bộ xét tuyển học bạ như nhau".
"Sự thay đổi tuyển sinh chóng mặt này đã triệt tiêu con đường sáng tạo của các trường, để dư luận mất nhiều công sức bình luận trong thời gian qua. Nếu xét tuyển 100%, tại sao Sở GD-ĐT không làm ngay từ đầu?".
Chia sẻ với PV trong sáng 18/4, PGS Văn Như Cương nói, trường THPT Lương Thế Vinh cũng chưa biết sẽ thực hiện phương án tuyển sinh như thế nào.
Bên cạnh đó, PGS Văn Như Cương trăn trở: "Chúng ta cần suy nghĩ là có nên để hình thức trường chuyên, lớp chọn nữa không? THPT Chuyên Amsterdam là ngôi trường có bề dày thành tích. Nếu có hệ THPT chuyên thì cần có hệ THCS chuyên. Nhưng hình thức xét tuyển sẽ không lựa chọn được học sinh chất lượng cao. Trong giáo dục, làm gì ta cũng phải có trình tự từ gốc đến ngọn. Sau khi vào đại học, nhiều em cũng không lựa chọn được đúng môi trường chuyên dành cho mình”.
Theo Quyên Quyên (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
-
Chuyện tình của nam nghệ sĩ đình đám và vợ 2 trẻ đẹp, kém 37 tuổi, có 1 con riêng (18/07)
-
Bão Wipha có nhiều nét tương đồng Yagi, đổ bộ với cấp độ mạnh (18/07)
-
Clip rước dâu chỉ mất 30 giây ở Bắc Ninh: Bố mẹ sút 3kg khi biết tin con gái yêu anh hàng xóm (18/07)
-
Tin mới về đợt mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc (18/07)
-
Một địa phương Việt Nam lên kế hoạch dời gần 40.000 căn nhà (18/07)
Bài đọc nhiều




