Trong giai đoạn giải tỏa mặt bằng để phục vụ các dự án trọng điểm, UBND TP Hà Nội sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ kinh phí tạm cư linh hoạt với mức chi trả tối đa lên tới 15 triệu đồng/tháng để người dân chủ động thuê nơi ở mới.

Sáng ngày 19/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã chủ trì buổi thông tin tới báo chí về tiến độ quy hoạch, giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng như các chính sách an sinh liên quan đến các dự án trọng điểm trên địa bàn thủ đô.

Đối với công tác đền bù và GPMB, lãnh đạo thành phố cho biết Hà Nội đang áp dụng 26 cơ chế đặc thù nhằm giải quyết các bất cập do quản lý đất đai đan xen qua nhiều thời kỳ lịch sử. Đặc biệt, để khắc phục tình trạng tái định cư nhỏ lẻ, kém hiệu quả trước đây, thành phố đang hướng tới mô hình "đô thị đa mục tiêu".

19-1779191560-ha-noi-chi-toi-da-15-trieu-dongthang-ho-tro-ho-dan-dien-giai-toa-thue-nha-tam-cu
Người dân phố Vạn Kiếp vận chuyển đồ đạc để bàn giao mặt bằng cho dự án cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thạch Thảo.

Trong thời gian chờ hoàn thiện quỹ nhà tái định cư, chính sách tạm cư được triển khai theo Quyết định 40 của thành phố nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân thuộc diện di dời, giải tỏa. Kinh phí hỗ trợ thuê nhà được quy định rõ:

- Đối với hộ độc thân: Hỗ trợ 6,5 triệu đồng/tháng.

- Đối với hộ đông người: Hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người/tháng, mức trần tối đa đạt 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Theo đánh giá của ông Trương Việt Dũng, với hạn mức tối đa 15 triệu đồng, các gia đình thuộc diện giải tỏa hoàn toàn có đủ khả năng thuê được một căn hộ chung cư với đầy đủ tiện ích trong cùng khu vực sinh sống, giúp họ sớm ổn định sinh hoạt.

Công bố quy hoạch thủ đô trực quan bằng mô hình 3D vào cuối tháng 6
Cũng tại buổi họp, ông Trương Việt Dũng thông tin thêm, Hà Nội hiện đang tiến hành tích hợp toàn diện các quy hoạch (quy hoạch chung, quy hoạch kinh tế - xã hội...) thành một bản quy hoạch tổng thể duy nhất chịu sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố.

Dự kiến chậm nhất vào cuối tháng 6, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, Hà Nội sẽ công bố rộng rãi toàn bộ nội dung quy hoạch này. Để người dân dễ dàng "nhìn thấy, sờ thấy", thành phố sẽ đầu tư xây dựng hệ thống bản vẽ trực quan, sa bàn đại cảnh và các mô hình không gian 3D hiện đại.

Lãnh đạo thành phố tái khẳng định mục tiêu đưa Hà Nội trở thành một "thành phố toàn cầu, văn hiến, thông minh, sáng tạo và sinh thái". Trong đó, yếu tố văn hóa lịch sử luôn được đặt ở vị trí tôn nghiêm nhất, thành phố kiên quyết phát triển bền vững chứ không đánh đổi các giá trị cốt lõi này lấy tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá.

Để hạn chế tình trạng nhiễu loạn thông tin trong quá trình thu hồi đất của 1.428 dự án hiện tại, Hà Nội sẽ thiết lập một kênh kết nối thông tin chính thống và minh bạch giữa các sở, ngành liên quan (quy hoạch, quỹ đất, xây dựng) với cơ quan báo chí để người dân dễ dàng giám sát.

TN (SHTT)