Từ đầu tháng 12, UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã bắt đầu tổ chức các đợt chi trả tiền bồi thường cho những hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án công viên khu vực TOD, nằm ở khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Phường Hoàn Kiếm đã tiến hành chi trả đợt 1 vào ngày 8/12 và đợt 2 vào ngày 10/12 cho 25 hộ dân sinh sống trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Nhiều hộ dân bày tỏ sự đồng thuận và hài lòng với phương án bồi thường mà chính quyền đưa ra.

Ông Nguyễn Văn Hải, cư trú tại số 24 Lý Thái Tổ, cho biết gia đình ông nhận hơn 2,52 tỷ đồng trong đợt chi trả thứ hai. Theo ông Hải, mỗi hộ có mức bồi thường khác nhau căn cứ vào diện tích đất sử dụng. Ông cho rằng việc Nhà nước thực hiện đền bù là hợp lý, người dân đồng tình và sẵn sàng ủng hộ chủ trương triển khai dự án.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Hoàn Kiếm, trường hợp có mức bồi thường lớn nhất lên tới 400 tỷ đồng là hộ gia đình sở hữu khu đất hơn 400 m² trên mặt phố Đinh Tiên Hoàng, hướng thẳng ra hồ Hoàn Kiếm và có hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khu nhà này nằm tại các địa chỉ 63-65-67 Đinh Tiên Hoàng. Gia đình đã thống nhất với phương án nhận tiền đền bù nhưng chưa thể nhận ngay do chủ hộ vừa qua đời, hiện đang hoàn tất thủ tục khai nhận thừa kế. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, khi thủ tục hoàn thành, khoản tiền bồi thường sẽ được chi trả.

Người dân nhận tiền hỗ trợ bồi thường hỗ trợ thuộc dự án quảng trường cạnh Hồ Gươm - Ảnh: Tiền Phong

Nhiều hộ dân khác cũng đã nhận các khoản bồi thường lớn. Một gia đình sinh sống trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng cho biết với khoảng 50 m² đất bị thu hồi, họ nhận hơn 17 tỷ đồng tiền bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Một hộ khác tại khu vực 61A Đinh Tiên Hoàng, có khoảng 30 m² đất, được chi trả hơn 7 tỷ đồng cùng một suất đất tái định cư rộng 80 m² tại khu Đông Hội, xã Đông Anh.

Các hộ dân đều cho biết họ ủng hộ chủ trương mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm vì lợi ích chung của cộng đồng, đồng thời đánh giá cao sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình từ Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương trong suốt quá trình thực hiện.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, đến nay đã có 33 trong tổng số 43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường và di dời. Phường đang tiếp tục vận động 10 hộ còn lại để đảm bảo tiến độ dự án. Thành phố đã áp dụng các chính sách bồi thường, hỗ trợ mang tính đặc thù nhằm vừa đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Những hộ đủ điều kiện được bố trí tái định cư tại xã Đông Anh hoặc phường Việt Hưng, bên cạnh phương án nhận căn hộ tại khu tái định cư Thượng Thanh. Khu đô thị mới Việt Hưng hiện có 149 lô đất liền kề, diện tích từ 50 đến 90 m² mỗi lô, được phép xây dựng tối đa 5 tầng. Khu tái định cư Thượng Thanh có 67 căn hộ với diện tích từ 50 đến gần 90 m². Riêng khu Đông Hội, nơi được nhiều hộ lựa chọn, có quy mô hơn 20.700 m², gồm 143 lô đất diện tích từ 80 đến 180 m², chủ yếu là đất ở thấp tầng.

Liên quan đến tiến độ dự án, từ chiều 12/12, máy móc và công nhân đã được huy động để bắt đầu phá dỡ 4 công trình nằm trong phạm vi thu hồi đất. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ tiến hành tháo dỡ các công trình thuộc 7 cơ quan, tổ chức, bao gồm Chi cục Dân số – Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội, Văn phòng UBND TP Hà Nội, Thành hội Người mù Hà Nội, Hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Hà Nội và trụ sở giao dịch Kho bạc Nhà nước.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng - Ảnh: UBND TP Hà Nội Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng - Ảnh: UBND TP Hà Nội

Dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, có tổng quy mô khoảng 2,14 ha và được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng đất, đồng thời quy hoạch quảng trường, trồng cây xanh, lát đá, bố trí bãi đỗ xe, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, wifi và hệ thống camera an ninh.

Sang giai đoạn hai, dự án sẽ phát triển không gian ngầm với khoảng ba tầng hầm, kết nối trực tiếp với ga C9 và hướng tới mô hình đa chức năng, kết hợp giữa văn hóa, dịch vụ, thương mại và hạ tầng đô thị. Theo kế hoạch, phân kỳ 1 của dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026.