-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Xã hội
17/03/2026 17:30Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội
Theo kế hoạch mới do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành, thành phố sẽ thực hiện tổng rà soát và sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước.
Trọng tâm của kế hoạch bao gồm tái mục tiêu quỹ đất giáo dục. Song song với lộ trình đưa các trường đại học ra khỏi nội đô, thành phố sẽ nghiên cứu chuyển đổi các quỹ nhà đất này sang làm nhà ở xã hội hoặc nhà ở tái định cư.
Bên cạnh đó là việc nghiên cứu sửa chữa, cải tạo khu nhà sinh viên A1 Pháp Vân - Tứ Hiệp để phù hợp với nhu cầu thực tế.
Kế hoạch này cũng tận dụng quỹ nhà trống hiện có để ưu tiên phục vụ công tác tạm cư, hỗ trợ triển khai nhanh các dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn.

Hà Nội đặt mục tiêu đưa 100% diện tích nhà đất công đang bỏ trống vào khai thác, cho thuê hoặc sử dụng đúng mục đích để tránh thất thoát ngân sách.
Thành phố sẽ xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng về đối tượng thuê, mua và quy trình thủ tục. Đồng thời, nghiên cứu chế tài mạnh tay với các trường hợp cố tình không ký hợp đồng hoặc nợ tiền thuê nhà kéo dài.
Những khu vực không đủ tiêu chuẩn chuyển đổi công năng hoặc không còn nhu cầu sử dụng sẽ được tổ chức bán đấu giá công khai để thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước.
Thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư chung cư thương mại bàn giao dứt điểm phần diện tích kinh doanh dịch vụ (thuộc diện phải nộp lại cho thành phố) để giao cho các đơn vị chuyên trách quản lý.
ế hoạch này nhằm tạo ra sự thống nhất trong quản lý tài sản công, đảm bảo tính minh bạch và tận dụng tối đa nguồn lực đất đai để chỉnh trang đô thị, thay vì để hoang hóa hoặc sử dụng sai mục đích.
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (21:25)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (46 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (1 giờ trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (2 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (2 giờ trước)