-
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người
Xã hội
01/06/2025 21:00Hà Nội đề xuất giảm 400 đơn vị hành chính cấp xã
Cụ thể, có 26 phương án sáp nhập nguyên trạng từ 3 đơn vị trở lên thành một đơn vị mới và 100 phương án điều chỉnh từ 2 đơn vị trở lên. Kết quả sau khi sắp xếp, Hà Nội sẽ giảm từ 526 đơn vị xuống còn 126 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 400 đơn vị, tương ứng với tỷ lệ 76,05%.
Việc sắp xếp không chỉ dừng lại ở tổ chức hành chính mà còn gắn với việc kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã. Đồng thời, việc sử dụng trụ sở, xử lý tài sản công cũng sẽ tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, minh bạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
UBND TP Hà Nội đã xây dựng đầy đủ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025 theo đúng trình tự, thủ tục được quy định. Quá trình xây dựng đề án có sự tham gia rộng rãi của người dân thông qua việc lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại các địa bàn có liên quan.
Kết quả lấy ý kiến cho thấy, tỷ lệ cử tri đồng thuận với đề án sắp xếp lên đến 98,6%. Ngoài ra, 100% Hội đồng Nhân dân cấp xã, cấp huyện và HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương sắp xếp này, thể hiện sự đồng thuận rất cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô.
Về tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, sau khi sắp xếp, có 96/126 đơn vị hành chính cấp xã mới (tương đương 76,19%) đạt định hướng theo quy định tại Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15. Trong đó: có 88 ĐVHC cấp xã sau sắp xếp đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo định hướng quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15.
Có 8 ĐVHC cấp xã được hình thành từ việc sắp xếp, nhập nguyên trạng từ 3 ĐVHC cấp xã trở lên không phải xem xét đánh giá tiêu chuẩn, được áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15.
Tuy nhiên, vẫn còn 30/126 đơn vị hành chính cấp xã (chiếm 23,81%) chưa đạt tiêu chuẩn theo định hướng về diện tích và dân số. Theo giải trình của UBND TP Hà Nội, những đơn vị này không thể tiếp tục sắp xếp thêm do đặc thù địa lý, lịch sử, văn hóa hoặc không có đơn vị liền kề phù hợp để nhập thêm.
Chính phủ đã đồng thuận với đề nghị của Bộ Nội vụ và UBND TP Hà Nội, chính thức trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025.
Theo Lê Mây (Pháp luật & Xã hội)
- Theo Google Maps, du khách Anh lạc giữa rừng Quảng Ngãi (8 phút trước)
- 4 sai lầm "chết người" khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu (14 phút trước)
- Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành "cục gạch" (15 phút trước)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (18 phút trước)
- Pháp đóng cửa hàng trăm trường học giữa làn sóng biểu tình của học sinh (27 phút trước)
- Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? (29 phút trước)
- Loạt xe Toyota Land Cruiser cũ được thanh lý giá rẻ, có xe chỉ 211 triệu đồng (42 phút trước)
- Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 (44 phút trước)
- Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc dự bị, ai sẽ thay thế? (45 phút trước)
- Mỹ thúc đẩy đàm phán ba bên Nga - Ukraine, nhưng chiến trường vẫn nóng (46 phút trước)