-
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng
Xã hội
18/08/2025 09:31Hà Nội đề xuất tăng giá thu gom rác: Lên tới 43.000 đồng/người/tháng, gấp 7 lần hiện tại
Dự thảo quy định mức phí mới sẽ áp dụng theo lộ trình. Cụ thể, cư dân tại các phường sẽ đóng 21.000 đồng/người/tháng vào năm 2025, sau đó tăng lên 43.000 đồng/người/tháng vào năm 2026. Tương tự, tại các xã, mức phí sẽ tăng từ 3.000 đồng lên 10.000 đồng/người/tháng vào năm 2025 và 23.000 đồng/người/tháng vào năm 2026.
Đối với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức phí sẽ được tính theo khối lượng thực tế, với giá 1.175 đồng/kg.

Tại sao Hà Nội cần tăng phí rác?
Theo chính quyền thành phố, mức phí hiện hành đã được áp dụng từ năm 2016 và không còn phù hợp. Mức thu hiện nay quá thấp, chỉ đáp ứng được khoảng 25% tổng chi phí thực tế cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Cụ thể, trong năm 2024, tổng chi phí lên tới gần 2.300 tỷ đồng, trong khi số tiền thu được chỉ khoảng 568 tỷ đồng. Điều này tạo gánh nặng lớn lên ngân sách nhà nước.
Việc điều chỉnh giá là cần thiết để đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí, đồng thời phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 về việc người dân phải trả tiền dịch vụ dựa trên khối lượng rác thải phát sinh.
So sánh với các thành phố khác
Mức thu phí rác của Hà Nội hiện thấp hơn nhiều so với các tỉnh thành khác. Ví dụ, TP.HCM áp dụng mức 84.000 đồng/hộ/tháng, Hải Phòng là 40.000 đồng, Đà Nẵng và Quảng Nam là 30.000 đồng, còn Hưng Yên thu 60.000 đồng tại các phường.
Việc tăng phí rác không chỉ nhằm giảm gánh nặng ngân sách mà còn là động thái khuyến khích người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt. Đây cũng là bước đi đầu tiên hướng tới mô hình thu phí theo khối lượng rác, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn.
Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trung bình mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 7.500 tấn rác thải sinh hoạt. Thành phố đã đưa vào hoạt động hai nhà máy điện rác là Thiên Ý (bãi rác Nam Sơn) và Seraphin (bãi rác Xuân Sơn), tổng công suất vận hành hơn 6.200 tấn/ngày, phát điện 120MW.
- Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học? (08:42)
- Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng (08:41)
- Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 (08:34)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (08:25)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (08:18)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (08:15)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (08:09)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (49 phút trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (1 giờ trước)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (1 giờ trước)