Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội dỡ phong tỏa nhiều 'điểm nóng' Covid-19

Trong ngày 11/9, Hà Nội dỡ phong tỏa, thu hẹp phạm vi cách ly y tế tại 3 "điểm nóng" Covid-19 ở các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hoàng Mai.

Từ 0h ngày 12/9, tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), khu vực cuối cùng của phường Chương Dương thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đã được gỡ bỏ phong tỏa theo quyết định của chủ tịch UBND quận.

Theo quyết định này, UBND quận Hoàn Kiếm gỡ bỏ khu vực cách ly y tế tại ngõ 105 Vọng Hà và một phần ngõ 117 Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Như vậy, đến nay, toàn bộ phường Chương Dương đã chính thức được dỡ phong tỏa sau 40 ngày giãn cách.

Quận Hoàn Kiếm yêu cầu người dân trên địa bàn phường Chương Dương thực hiện nghiêm Chỉ thị 12 và Công điện 20 của UBND TP. Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tăng tốc kiểm soát tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quận Hoàn Kiếm giao UBND phường Chương Dương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dỡ bỏ các chốt kiểm soát ra vào tại ngõ 105 Vọng Hà và một phần ngõ 117 Vọng Hà, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời, phường ra quyết định cách ly y tế và tổ chức quản lý chặt đối với các F0, F1 đã điều trị khỏi và kết thúc cách ly tập trung.

Hà Nội dỡ phong tỏa nhiều 'điểm nóng' Covid-19
0h ngày 12/9, phường Chương Dương dỡ phong tỏa 2 khu vực cuối cùng (Ảnh: T.N.)

UBND quận Đống Đa ngày 11/9 cũng đã quyết định kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ 2 phường Văn Chương và Văn Miếu (trừ 4 khu vực) từ 18h ngày 11/9.

4 khu vực tiếp tục cách ly y tế gồm 2 khu vực tại phường Văn Miếu: Toàn bộ tập thể 16B Ngô Tất Tố và từ số nhà 27 đến 31 phố Ngô Tất Tố, gồm 60 hộ gia đình và 155 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18h ngày 11/9 đến 18h ngày 18/9 (duy trì đủ 14 ngày kể từ ngày ghi nhận ca mắc Covid-19 gần nhất).

Toàn bộ tập thể 20D Trần Quý Cáp và ngách 1 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp, số nhà 18 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp, gồm 63 hộ gia đình và 148 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18h ngày 11/9 đến 18h ngày 19/9 (duy trì đủ 14 ngày kể từ ngày ghi nhận ca mắc Covid-19 gần nhất)

2 khu vực thuộc phường Văn Chương: Từ số nhà 35 đến 77, từ số nhà 90 đến 126 ngõ 88 phố Trần Quý Cáp, gồm 83 hộ gia đình và 340 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18h ngày 11/9 đến 18h ngày 24/9 (duy trì đủ 14 ngày kể từ ngày ghi nhận ca mắc Covid-19 gần nhất).

Từ số nhà 1 đến 15 ngách 82 ngõ Trung Tả, từ số nhà 109 đến 125, từ số nhà 84 đến 96 ngõ Trung Tả, gồm 29 hộ gia đình và 88 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18h ngày 11/9 đến 18h ngày 18/9 (duy trì đủ 14 ngày kể từ ngày ghi nhận ca mắc Covid-19 gần nhất).

Hà Nội dỡ phong tỏa nhiều 'điểm nóng' Covid-19 - 1
Chiều 11/9, phường Giáp Bát dỡ phong tỏa khu vực cách ly ngõ 24 Kim Đồng (Ảnh: T.T.)

UBND phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cũng đã thông báo kết thúc thời gian cách ly đối với ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ, ngách lân cận, gồm 492 hộ, 1.903 nhân khẩu.

Sau khi gỡ phong tỏa, UBND quận Hoàng Mai đề nghị các hộ dân sinh sống tại các khu vực cần tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

Đồng thời nghiêm túc khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe hàng ngày, khi có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở và các vấn đề sức khỏe, thông báo ngay cho Trạm Y tế phường.

Tính đến sáng 12/9, trong đợt dịch thứ 4 (kể từ ngày 27/4), quận Hoàn Kiếm ghi nhận tổng 133 ca Covid-19, quận Hoàng Mai 344 ca và quận Đống Đa 391 ca.

Các ổ dịch tại phường Văn Chương (từ ngày 17/7) hiện có 93 ca, phường Văn Miếu (từ ngày 30/7) 119 ca, ngõ 24 Kim Đồng (từ ngày 24/8) 48 ca.

Đợt dịch thứ 4 tính đến sáng nay, Hà Nội ghi nhận tổng 3.762 ca Covid-19, trong đó 1.593 ca ngoài cộng đồng và 2.169 người đã được cách ly. Thành phố đang khẩn trương và thần tốc xét nghiệm, tiêm vaccine Covid-19 cho người dân để sớm khống chế dịch bệnh.

Hiện nay Hà Nội vẫn còn nhiều điểm phong tỏa do dịch COVID-19. Đến cuối ngày 11-9, toàn thành phố vẫn còn 80 điểm phong tỏa với khoảng 20.000 người.

Cụ thể các điểm phong tỏa phân bổ ở các quận, huyện như sau: Đống Đa (20); Thanh Xuân (19); Hoàng Mai (12); Đan Phượng, Hà Đông và Thanh Trì, Hai Bà Trưng đều còn 4 điểm; Ba Đình, Đông Anh đều còn 2 điểm; Phú Xuyên, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Gia Lâm, Hoàn Kiếm, Long Biên, Nam Từ Liêm đều còn 1 điểm.

Trong đó điểm dân cư tại xã Thụy Phương (Chương Mỹ) vừa được thiết lập vùng cách ly y tế với hơn 9.000 người.

HL (Nguoiduatin.vn)