Đánh vào tâm lý muốn đổi đời của các thí sinh và nhu cầu quảng bá của doanh nghiệp, một đơn vị đã tự ý tổ chức cuộc thi "Hoa khôi Di sản quốc gia 2026" ngay giữa lòng thủ đô mà không hề có giấy phép.

Ngày 27/5, Công an TP Hà Nội phát đi thông báo chính thức về việc Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một tổ chức về hành vi tự ý đăng cai cuộc thi sắc đẹp khi chưa có sự chấp thuận từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thông qua công tác bám sát địa bàn và nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một sự kiện quy mô mang tên “Hoa khôi Di sản quốc gia 2026” đang được rầm rộ triển khai trên địa phận phường Giảng Võ. Nhận thấy hoạt động này có nhiều dấu hiệu tổ chức trái phép, cơ quan công an đã lập tức lên phương án xử lý.

Vào ngày 10/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chủ trì, phối hợp cùng Công an phường Giảng Võ tiến hành một cuộc kiểm tra đột xuất ngay tại địa điểm đang diễn ra vòng loại của cuộc thi hoa khôi này. Tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào, đại diện ban tổ chức đã hoàn toàn bất lực, không thể xuất trình được bất kỳ văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật hay giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp nào do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo đúng quy định hiện hành.

27-1779881657-ha-noi-dung-khan-cap-mot-cuoc-thi-hoa-khoi-chui-phat-nang-don-vi-to-chuc
Công an làm việc với người vi phạm. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước sai phạm rõ ràng này, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lập biên bản tại chỗ, đồng thời ra lệnh yêu cầu ban tổ chức phải đình chỉ khẩn cấp toàn bộ các hoạt động liên quan đến cuộc thi để phục vụ công tác xác minh và xử lý. Dựa trên các tài liệu thu thập được, ngày 20/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt hành chính đơn vị này số tiền 55 triệu đồng về hành vi "Tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận". Mức phạt này được áp dụng nghiêm khắc theo quy định tại khoản 5, Điều 12 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP.

Bóc trần chiêu trò tự phong danh hiệu để trục lợi

Từ góc độ quản lý, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội đưa ra lời cảnh báo về tình trạng các cuộc thi hoa khôi, người đẹp, người mẫu đang có dấu hiệu bùng phát vô tội vạ, kéo theo hàng loạt biểu hiện vi phạm pháp luật phức tạp.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng đã vạch trần thủ đoạn tinh vi của một số đơn vị tổ chức. Để tạo lòng tin và thu hút người tham gia, các đơn vị này thường tự gắn cho sự kiện của mình những danh xưng mỹ miều, kêu loảng xoảng như “quy mô quốc gia”, “được cơ quan Nhà nước bảo trợ” hay “có yếu tố pháp lý bảo chứng”. Những chiêu trò truyền thông này đánh thẳng vào tâm lý khát khao sự nổi tiếng của các cô gái trẻ, đồng thời làm mồi nhử để lôi kéo, gọi vốn tài trợ từ các doanh nghiệp nhẹ dạ. Chưa dừng lại ở đó, nhằm khoác lên mình một "vỏ bọc" uy tín hoàn hảo, ban tổ chức các cuộc thi "chui" này còn vung tiền mời các nghệ sĩ nổi tiếng hoặc những người có sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng mạng xã hội tham gia vào hàng ghế ban giám khảo để dễ bề trục lợi bất chính.

Trước thực trạng hỗn loạn trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Trước khi quyết định đăng ký tham gia, ký kết hợp đồng hợp tác thương mại hoặc tài trợ cho bất kỳ sự kiện văn hóa nào, cần phải kiểm tra thật kỹ tính pháp lý, đặc biệt phải yêu cầu xuất trình văn bản chấp thuận chính thức từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND cấp tỉnh, thành phố.

Cơ quan công an cũng lưu ý người dân cần đặc biệt tỉnh táo trước các dấu hiệu bất thường như ban tổ chức yêu cầu đóng các khoản chi phí cao một cách vô lý, hoặc có những lời mời chào ngầm mang tính chất “mua giải thưởng”, “mua danh hiệu” cũng như ép buộc ký kết các điều khoản tài trợ dòng tiền lớn. Khi phát hiện các hành vi nghi vấn, có dấu hiệu lừa đảo hoặc tổ chức sự kiện văn hóa trái phép, người dân cần lập tức thông báo và cung cấp chứng cứ cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cơ quan thanh tra chuyên ngành về văn hóa để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm trước pháp luật.

PV (SHTT)