Xã hội

Hà Nội lại nắng oi bức trên 37 độ, chỉ số tia UV gây nguy hại cao với cơ thể con người

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (6/6), ở Hà Nội trời nắng nóng khi mức nhiệt lên tới 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, chiều tối về đêm có mưa giông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ; khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Hà Nội lại nắng oi bức trên 37 độ, chỉ số tia UV gây nguy hại cao với cơ thể con người
Hình ảnh chiều 5/6 khi Hà Nội xuất hiện mưa giông.
Hà Nội lại nắng oi bức trên 37 độ, chỉ số tia UV gây nguy hại cao với cơ thể con người - 1
Toàn thành phố bao trùm bởi mây đen và cơn mưa ập đến ngay sau đó.
Hà Nội lại nắng oi bức trên 37 độ, chỉ số tia UV gây nguy hại cao với cơ thể con người - 2
Thế nhưng vào sáng nay, tại Hà Nội, nhiệt độ đã cao hơn 37 độ C, trời oi bức kinh khủng
Hà Nội lại nắng oi bức trên 37 độ, chỉ số tia UV gây nguy hại cao với cơ thể con người - 3
Trong hôm nay, tia UV có thể gây nguy hại cao với con người nếu tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng.
Hà Nội lại nắng oi bức trên 37 độ, chỉ số tia UV gây nguy hại cao với cơ thể con người - 4
Người dân ra đường ai ai cũng trang bị kín mít khẩu trang, mũ áo chống nắng.
Hà Nội lại nắng oi bức trên 37 độ, chỉ số tia UV gây nguy hại cao với cơ thể con người - 5
Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt của con người.
Hà Nội lại nắng oi bức trên 37 độ, chỉ số tia UV gây nguy hại cao với cơ thể con người - 6
Dự báo, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tại Hà Nội, về đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; ngày có mây, trời nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: 26-27 độ C, cao nhất: 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ở mức này, người ra đường được khuyến nghị đeo kính râm, thoa kem chống nắng SPF 30+, mặc quần áo chống nắng và đội nón rộng vành. Giảm thời gian tiếp xúc với ánh nắng trong khoảng 3 giờ trước và sau giữa trưa.

Vào chiều hôm qua (5/6), ở Hà Nội đã xuất hiện mưa giông trên diện rộng khiến không khí ở đây mát mẻ. Tuy nhiên hôm nay nắng nóng lại xuất hiện khiến người đi đường cảm thấy vô cùng oi bức khi nền nhiệt độ luôn ở mức cao.

Theo Phong Nguyên (Helino)