-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Xã hội
03/12/2024 14:23Hà Nội lấy nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch thế nào?
Ngày 3-12, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sông Tô Lịch có 24 cửa xả lớn và 95 cửa xả nhỏ, cơ bản sẽ được thu gom, đưa về nhà máy nước thải Yên Xá, đang vận hành thử. Nước sau xử lý đạt chuẩn sẽ được bơm vào sông Nhuệ rồi chảy vào sông Đáy và hòa vào biển.

Hiện nay, sông Tô Lịch vẫn còn một số cửa xả nằm trong phạm vi lưu vực S3 sẽ đưa về nhà máy nước thải Phú Đô. Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng nhanh nhà máy này.
Về phương án bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đại diện Sở Xây dựng cho biết có phương án sẽ thông qua trạm bơm Liên Mạc về trạm bơm Xuân Phương rồi qua hệ thống kênh nước thải. Nước đi qua thành phố giao lưu khu Tây Hồ Tây về đường Hoàng Quốc Việt rồi mới chảy vào sông Tô Lịch theo quy hoạch.
"Quãng đường dẫn nước về sông Tô Lịch khoảng 8 km và phải đi qua nhiều khu vực dân cư cần giải phóng mặt bằng nên Sở Xây dựng cho rằng phương án này không khả thi"- đại diện Sở Xây dựng nói.

Đại diện Sở Xây dựng cho rằng, phương án tốt nhất hiện nay là lấy nước từ sông Hồng đi qua ngõ 464 Âu Cơ, đi ngầm qua đê Âu Cơ để vào hồ Tây. Tuy nhiên, đường Nhật Tân - Âu Cơ vừa được cải tạo, nâng cấp nên việc làm đường ống qua đê sẽ gặp khó khăn, cần tính toán kỹ lưỡng.
"Có thể sử dụng phương án khoan kích ngầm, tuy nhiên Sở Xây dựng và các đơn vị đang tính phương án làm ống ngầm đi qua đoạn đê chưa được cải tạo, nâng cấp rồi đưa ống ngầm vào ngõ 566 Lạc Long Quân và đi vào hồ Tây. Sở và các đơn vị cũng đã khảo sát thực tế, phương án này đảm bảo yêu cầu và quãng đường ống dẫn ngắn để đưa nước về hồ Tây"- đại diện Sở Xây dựng nêu rõ và cho biết khi nước sông Hồng về đến hồ Tây sẽ bổ sung cho sông Tô Lịch qua hai cửa điều tiết A, B.
Để đảm bảo dòng chảy và cải thiện môi trường sông Tô Lịch, vị này cho biết sẽ phải bổ sung các trạm bơm với công suất khoảng 3 m3/s. Sở sẽ nghiên cứu trình tự thủ tục nhanh nhất để thực hiện.
Ngoài ra, Hà Nội đã giao quận Tây Hồ nghiên cứu lập dự án quản lý tổng thể hồ Tây. Các đơn vị liên quan cần sớm thực hiện các đề án trên để đảm bảo môi trường sinh thái ở hồ Tây và 4 sông nội đô, gồm: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét, trong đó ưu tiên làm sạch sông Tô Lịch trước.
"Phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Nếu giải quyết được 4 con sông trong nội đô thì sẽ đáp ứng được kỳ vọng. Nếu thực hiện được thì đến năm 2030, 100% nước thải của 12 quận nội thành và 62 km2 khu vực Long Biên sẽ được xử lý"- vị này khẳng định.
Trước đó, sau khi thị sát trực tiếp cửa xả nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch sáng 2-12, các điểm thu gom nước thải dọc hai bờ sông và nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì dự án khẩn cấp dẫn nước từ sông Hồng qua hồ để bổ cập nước cho sông Tô Lịch.
Để đảm bảo môi trường sinh thái cho Hồ Tây, ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu khi dẫn nước từ sông Hồng về đến hồ phải làm 2 đường ống bằng thép chạy song song đi ngầm dưới lòng hồ. Một ống thép dẫn nước bổ sung thường xuyên cho sông Tô Lịch, ống còn lại để sẵn sàng cấp nước cho Hồ Tây khi cần thiết.
"Tôi giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành thủ tục trong 3 tháng và tổ chức thi công trong 6 tháng. Làm sao để dự án hoàn thành dịp 2-9-2025"- Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu.
Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có tổng mức đầu tư hơn 16.293 tỉ đồng, trong đó 84,14% là vốn vay ODA (Chính phủ Nhật Bản). Khi hoàn thành, nhà máy sẽ xử lý phần lớn nước thải đổ ra sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ.
Dự án bao gồm một nhà máy xử lý nước thải với công suất 270.000 m3/ngày đêm và tuyến cống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ với diện tích phục vụ khoảng 4.874 ha.
Tuy nhiên sau 8 năm xây dựng, dự án Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá vẫn chưa đi vào hoạt động chính thức. Vì chậm tiến độ dự án trên, các con sông trong lòng TP Hà Nội vẫn chưa thể hồi sinh, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân thủ đô.
Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)








- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (36 phút trước)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (1 giờ trước)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (1 giờ trước)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (1 giờ trước)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (1 giờ trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (1 giờ trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (1 giờ trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (2 giờ trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (2 giờ trước)




