Việc xem xét, nghiên cứu cắt tỉa hợp lý các chùm hoa sữa tại những khu vực có mật độ quá dày nhằm giảm mùi hương hoa sữa nhằm hài hòa giữa bảo vệ sức khỏe người dân mà vẫn giữ nét đặc trưng Thủ đô.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo thành phố về việc rà soát hệ thống cây xanh nhằm cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe người dân, ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội đã chính thức công bố kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt lẫn lâu dài để điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên toàn địa bàn.

Hà Nội: Quận Đống Đa xin di chuyển khoảng 80 cây hoa sữa ở phố Nguyễn Chí Thanh
Ảnh minh hoạ.

Kiểm tra điểm nóng, áp dụng biện pháp cắt tỉa kỹ thuật

Trước mắt, Sở Xây dựng giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát thực tế tại những tuyến phố, khu vực tập trung đông dân cư có mật độ hoa sữa dày đặc, đặc biệt là những điểm nằm sát nhà ở, trường học, bệnh viện hoặc những nơi người dân thường xuyên phản ánh về việc mùi hương hoa quá nồng gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế và mức độ tác động, các đơn vị quản lý, duy trì cây xanh sẽ áp dụng ngay các biện pháp can thiệp kỹ thuật phù hợp, trong đó có phương án cắt tỉa chùm hoa tại những vị trí thật sự cần thiết. Yêu cầu đặt ra là quy trình cắt tỉa phải tuyệt đối tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, không làm tổn hại đến sự sinh trưởng, dáng cây hay khả năng chịu lực an toàn của thân cây. Đồng thời, cơ quan chức năng nghiêm cấm việc sử dụng hóa chất hoặc bất kỳ giải pháp nào có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Những vị trí trồng hoa sữa quá dày đặc, khoảng cách cây không hợp lý, tán cây áp sát nhà dân và các khu vực có ý kiến kiến nghị bức xúc sẽ được ưu tiên xử lý trước. Song song với can thiệp thực địa, các cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động giải thích, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận từ người dân, đồng thời kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh theo thẩm quyền.

Khảo sát toàn diện, tính toán phương án di dời và thay thế cây xanh

Về định hướng lâu dài, Sở Xây dựng yêu cầu tổ chức một cuộc khảo sát, thống kê quy mô toàn diện trên mọi tuyến phố và khu đô thị. Báo cáo khảo sát phải làm rõ các số liệu cụ thể gồm số lượng, vị trí phân bổ, cự ly trồng, mật độ, tình trạng sinh trưởng, môi trường không gian xung quanh cũng như mức độ ảnh hưởng của từng cây tới sinh hoạt của người dân.

Dựa trên cơ sở dữ liệu này, các cơ quan chuyên môn sẽ xây dựng phương án điều chỉnh mật độ cho từng tuyến phố và khu vực sao cho khoa học, đồng bộ với cảnh quan và không gian kiến trúc đô thị. Trong đó, thành phố tập trung xem xét phương án di dời một phần số lượng cây hoa sữa tại những nơi quá dày, gây ô nhiễm mùi hương sang các địa điểm khác phù hợp hơn. Cùng với việc dịch chuyển, thành phố sẽ nghiên cứu trồng bổ sung hoặc thay thế bằng các loài cây bóng mát phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng từng tuyến đường và nằm trong định hướng phát triển cây xanh chung của Thủ đô.

Lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh, toàn bộ quá trình điều chỉnh phải đảm bảo sự cân bằng hài hòa giữa nhiệm vụ nâng cao chất lượng sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân với việc gìn giữ nét đặc trưng văn hóa của hoa sữa Hà Nội. Việc triển khai sẽ không thực hiện ồ ạt, thiếu căn cứ làm xáo trộn hệ thống cây xanh hiện hữu, mà hướng tới mục tiêu giải quyết triệt để sự ngột ngạt vì mùi hương nồng gắt, đồng thời vẫn bảo tồn trọn vẹn giá trị biểu tượng của loài cây này đối với cảnh quan Thủ đô.

Hiện nay, toàn thành phố Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Đây là loài thực vật thân gỗ có thể phát triển đạt chiều cao tới 50 mét, hoa nhỏ màu trắng hoặc vàng nhạt, thường nở rộ từ tháng 6 đến tháng 11 với mùi thơm đặc trưng, quả dài mang các túm lông trắng dễ phát tán khi khô. Những trục đường, tuyến phố ghi nhận mật độ trồng dày loại cây này bao gồm: Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt.

PV (SHTT)