Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội: Một người đàn ông tại 'ổ dịch cũ' dương tính SARS-COV-2, tạm thời phong tỏa dãy phố kinh doanh vàng

Trưa 24/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng đã ra thông báo về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với các hộ dân từ số nhà 11 đến số nhà 21 Trần Nhân Tông và số nhà 41A Triệu Việt Vương.

Trưa cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội, cho biết, quận Hai Bà Trưng ghi nhân ca mắc mới thuộc Chùm sàng lọc ho sốt là bệnh nhân L.T.T, nam, sinh năm 1973. Địa chỉ 21 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân sống tại khu vực ổ dịch cũ, được lấy mẫu ngày 23/9, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 24/9 (CDC Hà Nội thực hiện).

Hà Nội: Một người đàn ông tại 'ổ dịch cũ' dương tính SARS-COV-2, tạm thời phong tỏa dãy phố kinh doanh vàng
Địa chỉ ghi nhận bệnh nhân là cửa hàng vàng
Hà Nội: Một người đàn ông tại 'ổ dịch cũ' dương tính SARS-COV-2, tạm thời phong tỏa dãy phố kinh doanh vàng - 1
Và một số nhà trên phố Triệu Việt Vương nơi tiếp giáp với Trần Nhân Tông

Theo ghi nhận, hiện cơ quan chức năng đã tổ chức phong tỏa tạm thời đối với dãy nhà trên phố Trần Nhân Tông thuộc các địa chỉ trên. Hàng rào sắt đã được lập cùng biển cảnh báo xung quanh, người dân không được ra vào ở khu này.

Rất đông cán bộ thuộc lực lượng công an, dân phòng, y tế đang có mặt để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Một người đàn ông tại 'ổ dịch cũ' dương tính SARS-COV-2, tạm thời phong tỏa dãy phố kinh doanh vàng - 2
Đa số các hộ gia đình từ số 11 đến 21 Trần Nhân Tông đều kinh doanh vàng
Hà Nội: Một người đàn ông tại 'ổ dịch cũ' dương tính SARS-COV-2, tạm thời phong tỏa dãy phố kinh doanh vàng - 3
Lực lượng dân phòng đang lập rào chắn
Hà Nội: Một người đàn ông tại 'ổ dịch cũ' dương tính SARS-COV-2, tạm thời phong tỏa dãy phố kinh doanh vàng - 4
Những người bên trong không được ra ngoài

Theo nội dung thồn báo, sau khi nhận được thông tin từ cơ quan y tế về việc phát hiện bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại số nhà 21 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Nguyễn Du đề nghị các cơ sở kinh doanh, các hộ dân, người dân đang sinh sống từ số nhà 11 đến số nhà 21 Trần Nhân Tông và số nhà 41A Triệu Việt Vương.

Thực hiện đóng cửa các cơ sở kinh doanh; không ra khỏi nhà từ số nhà 11 đến số nhà 21 Trần Nhân Tông và số nhà 41A Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội kể từ 11h30 ngày 24/5/2021 đến khi có thông báo mới của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường Nguyễn Du.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân, các hộ dân sinh sống và làm việc tại các hộ dân trên tự theo dõi sức khỏe, cài đặt Bluezone, khai báo y tế tại địa chỉ http://tokhaiyte. vn; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế: đeo khẩu trang, vệ sinh chỗ ở...; thấy có biểu hiện bệnh (sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở...) thì liên hệ ngay cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường.

Hà Nội: Một người đàn ông tại 'ổ dịch cũ' dương tính SARS-COV-2, tạm thời phong tỏa dãy phố kinh doanh vàng - 5
Hàng rào được lập diện rộng
Hà Nội: Một người đàn ông tại 'ổ dịch cũ' dương tính SARS-COV-2, tạm thời phong tỏa dãy phố kinh doanh vàng - 6
Lực lượng chức năng đã được huy động

Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.959 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.600 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.359 ca.

Riêng tại quận Hai Bà Trưng ghi nhận 26 ca sàng lọc người ho, sốt cộng đồng; 4 ca sàng lọc khu vực nguy cơ; 1 ca sàng lọc trong khu phong tỏa.

Theo Minh Ngọc (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/ha-noi-mot-nguoi-dan-ong-tai-o-dich-cu-duong-tinh-sars-cov-2-tam-thoi-phong-toa-day-pho-kinh-doanh-vang-222021249151045681.htm