Xã hội

Hà Nội: Phát hiện một vụ làm giả nước đóng chai Lavie

Cơ quan Công an vừa phát hiện 1 cơ sở sản xuất nước đóng chai Lavie giả với số lượng lớn tại Hà Nội.

Cơ quan Công an vừa phát hiện 1 cơ sở sản xuất nước đóng chai Lavie giả với số lượng lớn tại Hà Nội.

Các đối tượng làm giả nước Lavie tại  CA quận Hoàng Mai


Chiều ngày 24/12, lực lượng chức năng bắt quả tang  Phạm Thanh Bình (29 tuổi) đang vận chuyển 10 bình nước khoáng thiên nhiên Lavie nghi là hàng giả. Tại số nhà 26 ngõ 230 Định Công Thượng, cơ quan CA thu giữ một số nhãn dán vào nắp bình, cáp siu (màng co) của Lavie đã và chưa sử dụng.

Tiếp tục khám xét nơi ở của giám đốc và nhân viên tại ngõ 202 Định Công Hạ, CA quận Hoàng Mai phát hiện 11 bình Lavie nghi là giả đã dán nhãn và cáp siu, chuẩn bị đem đi tiêu thụ. Sau khi triệu tập Phạm Kim Thành đến trụ sở, đối tượng đã khai nhận về hành vi làm giả nước đóng chai Lavie của mình.

Nơi sản xuất nước Lavie giả


Theo cơ quan CA quận Hoàng Mai, đây là đường dây làm giả nước đóng chai tinh vi, khó triệt phá trong một thời gian dài do Cty của Thành ký hợp đồng sản xuất với Cty TNHH Lavie. Song song với việc sản xuất nước đóng chai thật, Thành nghĩ ra cách làm giả sản phẩm bằng việc sử dụng nguồn nước khác, tự đóng bình và đem đi tiêu thụ tại những nơi đông người.

Các đối tượng làm giả nước đóng chai tại địa chỉ 26 ngõ 230 Định Công Thượng. Mỗi lần sản xuất từ 20 – 30 bình 19l. Khi đó nước đóng vào bình chưa được dán tem, cáp siu. Sau khi sản xuất xong, các đối tượng vận chuyển đến ngõ 202 Định Công Hạ để dán nhãn, đóng cáp siu Lavie vào cổ bình và đưa đi tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện, quy trình sản xuất hàng giả khép kín, không để lại hàng thừa trong kho, tiêu thụ hết mới sản xuất tiếp vào buổi tối. Thời gian sản xuất cũng rất nhanh. Trong vòng 15 – 20’, 20 bình nước tinh khiết Lavie giả đã được sản xuất xong khiến công an khó phục kích, bắt giữ hành vi làm giả này.

Sản phẩm nước Lavie giả


Ngoài ra, giám đốc chủ yếu thuê người làm cùng quê, phân công rõ nhiệm vụ và không yêu cầu nhân viên theo dõi cụ thể hoạt động kinh doanh của công ty. Trong gần 1 năm, các đối tượng xuất, bán đều lựa chọn lọc khách hàng. Chủ yếu đưa hàng giả vào tiêu thụ tại những nơi đông người (bệnh viện, trường học…), hay tới người tiêu dùng không biết phân biệt hàng thật – giả. Tiêu thụ mỗi bình Lavie 19l, Thành thu về 55 nghìn đồng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Trác (thuộc đội Kinh tế, công an quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, người tiêu dùng khó có thể phân biệt 2 bình Lavie thật, giả. Không phải ai cũng để ý đến sự thay đổi của nắp và màng co của bình nước khoáng Lavie 19l khi Cty Lavie thay đổi mẫu mã. Sau khi tiêu thụ lần 1 và không thấy người tiêu dùng có phản ứng, đối tượng tiếp tục đưa sản phẩm giả vào lần tiếp theo.

Theo CA quận Hoàng Mai, đây chỉ là một mắt xích trong nhiều đối tượng làm giả nước đóng chai tinh khiết. CA quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

Theo T.Anh – M. Hạnh – V. Tuệ (Phapluatplus.vn)