HĐND TP Hà Nội vừa thông qua phương án tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ được sáp nhập vào Sở Xây dựng, Sở Du lịch nhập vào Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời Hà Nội thành lập Sở Ngoại vụ.

Sáng 10/8, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Theo nghị quyết được thông qua, Sở Xây dựng Hà Nội mới sẽ được hình thành trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng.

Cùng với đó, thành phố thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thể thao. Hà Nội cũng chính thức thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.

10-1786333282-ha-noi-sap-nhap-hai-so-thanh-lap-so-ngoai-vu
Quang cảnh buổi họp

Sở Xây dựng mới có 528 công chức

Theo tờ trình trước đó của UBND TP Hà Nội, việc sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng nhằm tổ chức lại bộ máy của hai cơ quan.

Sau khi thành lập, Sở Xây dựng mới dự kiến có 14 phòng chuyên môn, giảm 11 phòng so với trước, tương đương mức giảm 44%. Sở cũng có 6 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 3 đơn vị tiếp tục được sắp xếp theo lộ trình.

Về nhân sự, Sở Xây dựng mới có 528 công chức, tương đương tổng biên chế được giao cho hai sở trước khi sáp nhập. Số viên chức là 431 người, bằng tổng biên chế được giao cho các đơn vị sự nghiệp của hai sở trước đây.

Ngoài ra, cơ quan này dự kiến có 260 lao động hợp đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giảm đầu mối

Một thay đổi khác là việc sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Theo phương án được UBND thành phố trình, cơ quan mới sẽ có 10 phòng chuyên môn, giảm 3 phòng, tương đương 23,1%. Số đơn vị sự nghiệp công lập còn 14, giảm 2 đơn vị, tương đương 12,5%.

Việc tổ chức lại nhằm sắp xếp lại cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo phương án được đề xuất.

Thành lập Sở Ngoại vụ

Hà Nội cũng sẽ có một Sở Ngoại vụ mới. Cơ quan này được thành lập trên cơ sở tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ cùng cơ cấu tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản và những nội dung liên quan từ Văn phòng UBND thành phố.

Sở Ngoại vụ dự kiến có 4 phòng, 45 công chức và 8 lao động hợp đồng.

Trong thời gian đầu, cơ quan này được đề xuất tạm sử dụng trụ sở tại số 43 Lý Thái Tổ để đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ.

Văn phòng UBND thành phố được tổ chức lại

Cùng với việc thành lập các sở mới, Văn phòng UBND TP Hà Nội cũng được tổ chức lại. Theo phương án trình HĐND thành phố, sau khi sắp xếp, Văn phòng UBND thành phố dự kiến còn 8 phòng chuyên môn.

Về nhân sự, Văn phòng UBND TP Hà Nội sẽ có 141 công chức, trong đó 30 công chức được chuyển sang Sở Ngoại vụ; 116 viên chức và 46 lao động hợp đồng.

Như vậy, phương án được HĐND TP Hà Nội thông qua sẽ đồng thời điều chỉnh mô hình tổ chức của nhiều cơ quan chuyên môn, trong đó có việc sáp nhập hai sở và thành lập một sở mới.

Biên Thùy (SHTT)