Xã hội

Hà Nội sẽ xử lý lãnh đạo phường cản trở lắp nhà vệ sinh công cộng

Tiến độ xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng theo chủ trương của Hà Nội đang chậm trễ do bị cản trở thi công tại nhiều vị trí, không chỉ do người dân mà còn do chính quyền một số phường chưa phối hợp.

Tiến độ xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng theo chủ trương của Hà Nội đang chậm trễ do bị cản trở thi công tại nhiều vị trí, không chỉ do người dân mà còn do chính quyền một số phường chưa phối hợp.
 
Nhà vệ sinh công cộng Hà Nội mới đưa vào hoạt động rất ít nhưng đã hư hỏng 1 số nơi /// Ảnh TN
 
Trao đổi với báo chí tại họp báo Ban Tuyên giáo Thành ủy hôm nay, 7.3, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đang phối hợp với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Thương mại truyền thông Vinasing khảo sát vị trí lắp đặt các nhà vệ sinh.

Vinasing đã thống nhất được 416/528 vị trí đề xuất lắp đặt nhà vệ sinh. Sau khi khảo sát, chủ đầu tư đã đề xuất lắp đặt 181/398 vị trí, tuy nhiên tiến độ được cho là chưa đáp ứng được nhu cầu.

Một trong những nguyên nhân chậm trễ được Sở Xây dựng chỉ ra do một số phường chưa phối hợp tốt trong bàn giao mặt bằng. Thậm chí, nhiều hộ dân, cơ quan, tổ chức xung quanh khu vực dự kiến lắp đặt đã phản đối, cản trở yêu cầu ngừng thi công khi đang tiến hành lắp đặt.

Cụ thể, theo ông Đồng Phước An, Phó giám đốc Sở Xây dựng, những khu vực bị cản trở thi công, là khu vực hè phố Văn Cao đoạn tường rào Cung thể thao Quần ngựa; kho chứa tang vật Công an phường Liễu Giai cũ ở 32 Văn Cao; vỉa hè hồ Hàm Long đối diện Ban chỉ đạo Tây Bắc; vườn hoa ven Hồ Tây đối diện 121 Yên Hoa, khu vực 322 Lạc Long Quân đối diện số 95 đường Vệ Hồ.

"Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Xây dựng đã có văn vản đề nghị UBND các quận chỉ đạo UBND các phường phối hợp với chủ đầu tư để giao mặt bằng, hỗ trợ định vị hệ thống công trình ngầm và đấu nối điện, nước, thoát nước thải", ông An cho biết. Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã cần giao trách nhiệm cụ thể cho UBND cấp phường, xã trong việc phối hợp với chủ đầu tư lắp đặt nhà vệ sinh. Đồng thời, có chế tài xử lý đối với lãnh đạo các địa phương gây khó khăn cho việc lắp đặt.

Trả lời câu hỏi một số nhà vệ sinh đã hoàn thiện nhưng không mở được cửa hoặc bốc mùi hôi thối, ông Lưu Minh Thơ, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinashing cho rằng, tình trạng này đã được khắc phục. "Tại các nước tiên tiến, thời gian vận hành trung bình của nhà vệ sinh công cộng là 80% trong cả năm. Chúng tôi cam kết sẽ vận hành 85-90% thời gian trong năm. Trong một năm sẽ có những thời điểm nhà vệ sinh phải đóng cửa bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị, rất mong được người dân thông cảm chia sẻ", ông Thơ nói.

Trước đó, tại buổi giao ban với các sở ngành Hà Nội hôm 6.3, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng là chủ trương đúng, được người dân ủng hộ, lý do chậm tiến độ do vướng mắc lợi ích cục bộ. "Các nhà vệ sinh này là để phục vụ người dân nhưng có nơi, chính quyền cơ sở lại phản đối. Thành phố sẽ xử lý nghiêm những việc gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp", ông Chung khẳng định.

 
Theo Mai Hà (Thanh Niên Online)