Trước tình hình mưa bão gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hà Nội vào ngày 30/9, hàng loạt trường học đã khẩn trương điều chỉnh lịch học, cho phép học sinh tan sớm nhưng vẫn đảm bảo có giáo viên ở lại trông giữ những em về muộn, thậm chí một số trường còn sẵn sàng phương án cho học sinh ăn tối và ở lại qua đêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
30-1759226486-ha-noi-thanh-song-truong-to-chuc-cho-hoc-sinh-an-ngu-qua-dem.jpg
Nhiều khu vực ở Hà Nội ngập nặng. Ảnh: Đinh Hà.

Do ảnh hưởng của mưa bão gây ngập lụt trên diện rộng tại Hà Nội vào ngày 30/9, hàng loạt trường học trên địa bàn thành phố đã phải điều chỉnh lịch học khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngay từ trưa và đầu giờ chiều, nhiều trường đã gửi thông báo cho phép phụ huynh đón con sớm. Cụ thể, các trường như Tiểu học Trung Văn, Tiểu học Văn Yên, THCS Giảng Võ, Hệ thống Giáo dục Alaska, và THPT FPT Tây Hà Nội đều linh hoạt cho học sinh tan học sớm hơn thường lệ, bắt đầu từ 13h30. Hầu hết các câu lạc bộ ngoài giờ và hoạt động buổi chiều đều bị hủy bỏ.

Đối với những gia đình không thể sắp xếp đón con sớm do công việc hoặc tình hình giao thông khó khăn, các trường đều bố trí giáo viên ở lại trông giữ học sinh cho đến giờ tan học thông thường hoặc cho đến khi phụ huynh đến đón an toàn.

Một số trường đã có những giải pháp đặc biệt để ứng phó. Trường THCS Giảng Võ cho phép học sinh nhà xa hoặc ở vùng ngập được nghỉ học buổi chiều và dời lịch khảo sát sang ngày hôm sau. Trường THPT FPT Tây Hà Nội thông báo sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến vào ngày 1/10.

Đặc biệt, Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ngừng hoạt động xe đưa đón nhưng cam kết hỗ trợ tối đa cho học sinh không thể về nhà. Nhà trường đã chuẩn bị để cung cấp bữa tối và bố trí chỗ ngủ qua đêm cho những học sinh đăng ký ở lại, với sự quản lý của giáo viên và sẽ phục vụ bữa sáng vào hôm sau.

Các hành động này được cho là tuân thủ theo công văn chỉ đạo trước đó của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 10 Bualoi. Sở đã yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, xây dựng phương án "4 tại chỗ", rà soát cơ sở vật chất, và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, đặc biệt là học sinh bán trú, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án dạy học thay thế khi cần thiết.

TN (SHTT)