Trong khi hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua vẫn chưa khắc phục xong, người dân miền Trung lại đang đứng trước nguy cơ đối mặt với một đợt thiên tai mới. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, Biển Đông nhiều khả năng sẽ đón cơn bão số 15 ngay trong những ngày cuối tháng 11 này.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, năm 2025 đang chứng kiến sự dồn dập bất thường của các cơn bão. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tới 14 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông và cơn bão số 15 đang chực chờ xuất hiện.

Dẫn chứng từ mô hình dự báo của Mỹ, bà Lan cho biết vào khoảng ngày 26-27/11, một cơn bão có khả năng vượt qua Philippines để tiến vào Biển Đông. Dự kiến vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, cơn bão này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Trung Bộ, kéo theo nguy cơ tái diễn các đợt mưa lớn nghiêm trọng.

21-1763726023-hai-ap-thap-moi-xuat-hien-gan-bien-dong-kha-nang-hinh-thanh-bao-so-15.jpg
Dự báo áp thấp gần Philippines sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông. Ảnh: PAGASA

Đồng quan điểm, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng đưa ra nhận định về khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới) trên Biển Đông trong cùng khoảng thời gian trên. Vùng nguy cơ cao hứng chịu đợt mưa mới trải dài từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Cảnh báo về cơn bão số 15 được đưa ra trong bối cảnh khúc ruột miền Trung vừa trải qua những ngày tang thương. Chỉ tính từ ngày 21/10 đến 20/11, Biển Đông đã hứng chịu 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới, trong đó bão số 12 (Fengshen) và bão số 13 (Kalmaegi) đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền.

Đặc biệt, cơn bão số 13 với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14 đổ bộ chiều tối 6/11 vào khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai đã gây ra đợt mưa lũ kinh hoàng. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đồng loạt vượt báo động 2 và 3. Tại một số nơi ở Đắk Lắk và Khánh Hòa, mực nước đã phá vỡ kỷ lục lịch sử tồn tại nhiều thập kỷ qua. Đơn cử, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn (thuộc tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên cũ) đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai tính đến sáng 21/11, sự tàn phá của mưa lũ và sạt lở đất tại các tỉnh Trung Bộ đã khiến 41 người chết và 9 người mất tích.

Thiệt hại về tài sản cũng vô cùng lớn khi mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ đã nhấn chìm gần 68.000 ngôi nhà tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng với 50 xã, phường tại Khánh Hòa; 34 xã, phường tại Đắk Lắk và 30 xã, phường tại Gia Lai chìm trong biển nước.

Trước tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp và cực đoan do biến đổi khí hậu – với các hiện tượng như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét và sạt lở đất – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra khuyến cáo khẩn thiết.

Cơ quan này đề nghị các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật, tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn (1-3 ngày). Việc này đóng vai trò then chốt để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó, đặc biệt là quy trình vận hành hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, vùng hạ du cũng như tính mạng và tài sản của người dân.

QT (SHTT)