Xã hội

Hai chị em ruột bị sét đánh thương vong

Khi đang chặt cành cây hai chị em ruột ở Đắk Lắk bị sét đánh rơi xuống đất khiến người em tử vong, còn người chị bị thương nặng.

Ngày 2/7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đang điều trị tích cực cho bệnh nhân P.T.H.H. (45 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị thương nặng do sét đánh lúc chặt cành cây.

Hai chị em ruột bị sét đánh thương vong
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 1/7, bà H. cùng em gái là bà P.T.H.L. (41 tuổi) trèo lên cây keo trong vườn nhà để chặt cành làm trụ cho cây hồ tiêu.

Khi chị em bà H. đang làm việc thì bất ngờ trời nổi cơn giông rồi sét đánh trúng khu vực cây mà hai người đang chặt cành khiến cả hai rơi xuống đất.

Hai chị em bà H. được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột) cấp cứu. Tuy nhiên, bà L. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Riêng bà H. sau đó được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe bà H. đang dần ổn định.

Theo Hải Dương (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/hai-chi-em-ruot-bi-set-danh-thuong-vong-o-dak-lak-2160865.html