Xã hội

Hai cô cháu nguy kịch vì ngã xe khi trốn chạy cảnh sát

Không đội mũ bảo hiểm nên Kỷ bị cảnh sát giao thông tuýt còi, yêu cầu dừng xe. Thanh niên này bất hợp tác và bỏ chạy khiến tai nạn xảy ra, người ngồi sau bất tỉnh.

Không đội mũ bảo hiểm nên Kỷ bị cảnh sát giao thông tuýt còi, yêu cầu dừng xe. Thanh niên này bất hợp tác và bỏ chạy khiến tai nạn xảy ra, người ngồi sau bất tỉnh.

Đoạn đường nơi Kỷ té xe. Ảnh: CTV

 
Ngày 8/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau chuyển bà Dương Thị Đẹp (70 tuổi, ngụ Kiên Giang) lên tuyến trên ở TP HCM cấp cứu vì đa chấn thương do tai nạn giao thông.
 
Cháu bà này là Dương Văn Kỷ (18 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau) bị thương nặng, đang điều trị tại Cà Mau.
 
Trưa 7/3, Kỷ chạy xe máy biển số 69U1, chở theo bà Đẹp. Khi đến xã Tân Lộc Bắc của huyện Thới Bình, Kỷ bị cảnh sát giao thông tuýt còi, yêu cầu dừng xe trên quốc lộ 63, vì thanh niên này không đội mũ bảo hiểm.
 
Bất hợp tác, Kỷ tăng ga bỏ chạy vào đường nông thôn ở ấp 3, xã Tân Lộc. Do không làm chủ được tay lái, Kỷ té xe khiến bà Đẹp bất tỉnh.
 
Hai nạn nhân được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu. Công an sở tại lập biên bản thụ lý làm rõ vụ việc.
 
Theo Việt Tường (Zing.vn)