-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Xã hội
07/03/2015 05:39Hãi hùng, một cái click chuột ngồi nhà bỗng thành tân cử nhân
Làm bằng giả nhưng... không lừa đảo!
![]() |
| Tấm bằng giả được mang ra quảng cáo. |
Một điều rất dễ nhận thấy đó là mặt hàng bằng giả này bán rất chạy và rất đa dạng về thể loại. Điều buồn cười nhất là hầu hết những trang bán bằng giả đều khẳng định mình là hàng... thật 100%. Với những lời mời gọi rất "kêu" đã làm xiêu lòng những "sinh viên" lười học. Thậm chí có admin còn khẳng định chỉ làm bằng cấp cho những ai cần việc chứ không làm chứng minh giấy tờ xe để tiếp tay cho tội phạm.
Trang web với đường dẫn làm bằng đại học uy tín quảng cáo: "Mình nhận làm bằng đại học TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Chúng tôi làm các loại bằng đại học, trung cấp, cao đẳng đảm bảo chất lượng. Giao dịch trực tiếp, không cần đặt cọc trước nên không sợ bị lừa nhé".
Trên trang facebook lambanggia thì "thanh minh" ngược lại: "Hiện nay có trăm ngàn quảng cáo làm bằng không cần đưa tiền trước. Đây chính là vỏ bọc của sự lừa đảo trắng trợn đánh vào tâm lý các bạn mong muốn nhận bằng rồi mới chuyển tiền. Chia sẻ với các bạn làm bằng thật sự không bao giờ rẻ bởi tiền mua phôi và tem, con dấu rất đắt. Chỉ có những người lừa đảo hoặc dùng photoshop in màu cho các bạn mới đồng ý làm trước tiền sau thôi".
Như vậy, trong chính thế giới làm bằng giả người mua cũng chẳng biết đâu là đồ thật đâu là đồ giả. Trước mê cung ấy, nhiều bạn trẻ vì quá cần một tấm bằng nên sẵn sàng đánh đổi để rồi tiền mất tật mang. Điều đặc biệt là những trang web, facebook bán mặt hàng này đầy rẫy mà không chịu bất kỳ sự quản lý nào.
Bằng giả chính hãng!
![]() |
| Hàng loạt thông tin rao bán bằng giả trên mạng. |
Để cẩn thận hơn, Long còn cho tôi một địa chỉ email để cung cấp thông tin và đảm bảo sẽ giữ bí mật về giao dịch. Về giá cả thì tùy theo nhu cầu với bằng trung cấp thì 2 triệu đồng, bằng đại học thạc sĩ từ 5 triệu đồng trở lên. Long còn gửi một số mẫu bằng để tôi xem hàng thử.
Tiếp lục liên lạc với một địa chỉ bán bằng giả đồng giá 1,5 triệu đồng thì tôi được gặp một phụ nữ tên là Mai qua điện thoại. Mai cho biết loại bằng của mình là giống thật đến 99%, tuy nhiên vì không phải là bằng thật nên cũng có nguy cơ bị phát hiện. Tôi thắc mắc là tại sao bằng chỗ khác đều làm giá ít nhất 4 đến 5 triệu đồng thì Mai chia sẻ chuyện trong nghề.
Mai cho biết sở dĩ bằng của mình có giá rẻ vì giống hình thức, được photoshop dựa trên bằng thật chỉ được sử dụng để đi xin việc tại các doanh nghiệp tư nhân nhỏ hoặc để qua mắt người quen. Nếu lỡ bị phát hiện thì... bỏ. Mai cũng "bật mí" thêm, thà làm như vậy cho an toàn chứ nếu bỏ gần cả chục triệu đồng mà bị phát hiện thì cũng như nhau.
Trên cả nước liên tục phát hiện những đường dây làm bằng giả, thế nhưng vì nhu cầu ngày càng nhiều nên những bạn trẻ lại tiếp tay cho các đối tượng phạm tội. Vừa qua, CA tỉnh Quảng Nam đã triệt phá đường dây làm bằng giả, con dấu, văn bản Nhà nước có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Hàng loạt các đối tượng đã bị bắt giữ trong đó mỗi đối tượng là một mắt xích trong đường dây này từ tìm nguồn, thương lượng giá cả, in ấn... Trong thời gian từ năm 2003-2013, các đối tượng đã làm giả 67 loại văn bằng, chứng chỉ cao đẳng, trung cấp, Anh văn trong và ngoài tỉnh thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (19:09)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (47 phút trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (54 phút trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (3 giờ trước)

