Xã hội

Hải Phòng rầm rộ cá độ Euro

Với sự hỗ trợ của công nghệ, việc cá cược bóng đá trở nên dễ dàng và lôi cuốn nhiều người tham gia. Mùa Euro năm nay, tình trạng cá cược ở Hải Phòng vẫn diễn ra sôi nổi.

 
Với sự hỗ trợ của công nghệ, việc cá cược bóng đá trở nên dễ dàng và lôi cuốn nhiều người tham gia. Mùa Euro năm nay, tình trạng cá cược ở Hải Phòng vẫn diễn ra sôi nổi.
 
 
“Tay chơi” này cũng cho biết, ngoài Wolrd Cup, Euro, những giải bóng đá của Trung Quốc, VN (gọi là bóng cỏ) cũng có thể cá độ. Có nhiều cách cá độ, ngoài tỉ số, có thể “chơi” cả số lần phạt góc, số thẻ vàng, thẻ đỏ, ném biên, việt vị... Ngoài ra, còn có “kèo rung” cho bàn thắng ở cuối hiệp, cuối trận, khi đó số tiền thắng độ sẽ rất lớn so với số tiền đặt cược. Thậm chí có cả “kèo xiên”, tức người chơi chọn 3 hay 5 trận, nếu thắng cả sẽ thắng lớn với số tiền có thể gấp hàng chục lần số tiền đặt cược.
 
Tan nát cửa nhà vì cá độ
 
Theo phản ánh của dân cá độ, người chơi càng nhiều, đại lý càng được nhiều hoa hồng. Những người trước nếu dụ được người chơi sau, cũng được hoa hồng, như bán hàng đa cấp. Anh Nguyễn H., một đại lý con cho biết, người chơi đa phần thua do nhận định, đến khi thua nhiều quá thì đánh liều để gỡ. Nhiều người ban đầu chơi cho vui, chỉ một vài trăm nghìn, sau một tuần đã thua cả trăm triệu.
 
Theo tìm hiểu của PV, các đường dây cá độ thường hoạt động liên tỉnh, người chơi chủ yếu đánh với nhà cái, người cầm trang có thể được khoảng 1% tổng số tiền cá cược. Mỗi trận bóng hay, số tiền cá cược có thể lên đến nhiều tỉ đồng. Tuy nhiên, nếu web nào bị sự cố, thiệt hại của các ông trùm cũng rất lớn. Mặc dù chuyện cá cược vô cùng rủi ro nhưng tình trạng này vẫn diễn ra rầm rộ. Tại Hải Phòng, chỉ cần đến bất kỳ một quán cafe bóng đá nào cũng thấy người xem đang bàn chuyện cá cược. Nhiều người dùng điện thoại, máy tính để “soi kèo” và đặt điểm theo diễn biến của trận đấu vì nhà cái luôn thay đổi hoặc ra kèo mới để hút người chơi.
 
Hải Phòng rầm rộ cá độ Euro - ảnh 2
Triệt phá một đường dây cá độ bóng đáẢNH: NGUYỄN TÚ

Đa phần đại lý đều là dân anh chị và có khả năng đòi nợ “xấu” khiến người chơi không thể chạy thoát. Anh Nguyễn Minh T. (H.An Dương, TP.Hải Phòng) nhớ lại: “World Cup 2010, chỉ 3 trận tôi đã thua gần trăm triệu. Lúc đầu họ cũng nhẹ nhàng, sau đó là đe dọa, rồi đến nhà chửi bới, phóng uế, cuối cùng là ép bán nhà, bán đất”. Theo cơ quan chức năng, những người chơi khi bị đòi nợ, hầu như không dám trình báo cơ quan chức năng vì sẽ bị xử lý tội đánh bạc và phải cắn răng chịu đựng, nhiều người tan cửa nát nhà, thậm chí nhiều người tự sát và nhiều người bị bắt vì cá độ. Mùa Euro năm nay đã có 2 vụ cá độ ở Hải Phòng bị bắt.
 
Trung tá Vũ Xuân Hùng, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.Hải Phòng cho biết, để hạn chế tình trạng cá độ trong mùa Euro từ trước tháng 5, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng chức năng, quận, huyện chủ động bám sát địa bàn, nắm rõ tình hình hoạt động của các đối tượng có biểu hiện hoạt động là chủ cá độ bóng đá về quy mô, tính chất hoạt động, nhất là những đường dây cá độ có quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, có tính chất quốc tế. Đặc biệt lưu ý, các đối tượng là chủ lô, đề, thư ký ghi đề, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cà phê, giải khát, internet… thường xuyên tập trung đông người xem, cổ vũ bóng đá, dễ nảy sinh các hoạt động cá độ, để kịp thời ngăn chặn và xử lý hoạt động tội phạm.

Theo Lê Tân (Thanh Niên Online)